Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Trị, tính đến ngày 1/2, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy trên 25.500ha lúa đông xuân (trên 100% kế hoạch); 2.000ha ngô; 4.500ha sắn và hơn 2.000ha rau các loại…
Các địa phương đã chỉ đạo nông dân gieo cấy lúa đông xuân đảm bảo thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp; kịp thời khắc phục, gieo cấy lại diện tích lúa bị hư hại do mưa rét, ngập úng đầu vụ, không có diện tích ruộng lúa bỏ hoang.
Vụ đông xuân năm nay, nông dân Quảng Trị đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với trên 5.000ha lúa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ cỏ, phun chế phẩm chăm sóc cây trồng. Toàn tỉnh có gần 1.000ha lúa đông xuân liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, lúa VietGAP, sản xuất lúa giống.
Thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ cơ bản thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng. Hiện tại, nông dân đang tiến hành chăm sóc dặm tỉa, bón phân cho cây lúa và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây trồng cạn theo khung thời vụ.
Sáng 1/2, ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu Xuân Ất Tỵ 2025 tại huyện Triệu Phong và Hải Lăng.
Sau khi kiểm tra thực tế, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất, đảm bảo các nội dung và mục tiêu đề ra; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, dịch bệnh để chủ động các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.