| Hotline: 0983.970.780

Chặn đứng thực phẩm bẩn tung hoành dịp cuối năm

Thứ Tư 26/12/2018 , 08:43 (GMT+7)

Chỉ trong thời gian 3 ngày, Phòng CSMT - Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y (Sở NN-PTNT) đã phát hiện, bắt giữ hơn 177kg thực phẩm đã qua chế biến mất ATVSTP chuẩn bị được các chủ hàng tuồn vào 2 khách sạn lớn ở TP Hà Tĩnh và hơn 170 con lợn “dính” dịch LMLM đang trên đường Nam tiến...

Thịt gà không kiểm dịch vào khách sạn

Những tháng cận Tết Nguyên đán là quãng thời gian nhu cầu sử dụng thực phẩm của người tiêu dùng tăng lên đột biến. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành NN-PTNT, Y tế, Công an, UBND các huyện, TP, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi SX, kinh doanh thực phẩm mất ATVSTP. Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh, Phòng CSMT (CA Hà Tĩnh) nhanh chóng phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y tổ chức các đợt truy quét từ nhà hàng, khách sạn, các lò giết mổ đến các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm trên QL1A…

15-35-05_2
65kg gà không đảm bảo ATVSTP bị CSMT và Chi cục chăn nuôi - Thú y bắt giữ khi đang tuồn vào khách sạn Ngân Hà (Ảnh: VK)

Một lãnh đạo Phòng CSMT thông tin với NNVN, vào thời gian cao điểm như hiện nay, 100% cán bộ, chiến sỹ đơn vị phải “canh ngày canh đêm” mật phục tại các điểm nóng để bắt quả tang, bởi thủ đoạn của các đối tượng vi phạm càng ngày càng tinh vi, liều lĩnh. “Chỉ trong thời gian 3 ngày, chúng tôi đã chặn được hơn 117kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch chuẩn bị tuồn vào 2 khách sạn lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Cụ thể, vào lúc 4h30 ngày 22/12, liên ngành CSMT và Chi cục Chăn nuôi - Thú y bất ngờ kiểm tra khu chế biến thực phẩm của KS Sailing Tower phát hiện ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972), trú thôn Thanh Sơn, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà đang nhập 62kg gà thịt không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y. Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng này tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh Trần Xuân Phú, ở phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), phát hiện 15kg cánh gà, 35kg thịt bò không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch chuẩn bị lên bàn nhậu.

Vụ việc thứ 3 được phát giác vào rạng sáng ngày 23/12 tại khách sạn Ngân Hà - TP Hà Tĩnh. Theo đó, vào thời điểm trên xe tải BKS 38C-043.28 bị bắt quả tang giao 65kg gà làm sạch lông cho khách sạn Ngân Hà không có dấu kiểm soát giết mổ, vi phạm quy định về ATVSTP. Chủ hàng Bùi Thiên Hoàng, ở thị trấn Thạch Hà khai nhận, số gà trên được mua từ trang trại cùng ở huyện Thạch Hà sau đó vận chuyển đến lò mổ ở TP Hà Tĩnh làm sạch lông rồi cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP.

 

Hơn 170 con lợn LMLM vượt chốt kiểm dịch

Ngoài chặn đứng số lượng thực phẩm bẩn trên, chỉ trong 2 ngày 23 - 24/12, Phòng CSMT, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Phòng CSGT còn phát hiện, bắt giữ 173 con lợn “dính” dịch LMLM đã vượt qua rất nhiều trạm kiểm dịch của các tỉnh phía Bắc trên đường Nam tiến để vào lò mổ.

15-35-05_3
76 con lợn nhiễm bệnh chở từ Ninh Bình vượt qua rất nhiều chốt kiểm dịch các tỉnh phía Bắc đến Hà Tĩnh thì bị bắt giữ (Ảnh: TN)

Vụ việc thứ nhất phát hiện vào lúc 4h ngày 23/12 trên tuyến QL1A đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 36C-188.33 do Phạm Tuấn Hùng (SN 1979), trú tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều khiển vận chuyển 97 con lợn với trọng lượng khoảng 10 tấn có biểu hiện bị bệnh, vượt chốt kiểm dịch phường Đậu Liêu. Ngay lập tức, lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.

“Sau khi lấy mẫu gửi cơ quan Thú y vùng III xét nghiệm, kết quả cho thấy 97/97 con lợn dương tính với bệnh LMLM. Đáng nói là số lợn này có hồ sơ chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y Hòa Bình cấp, nơi đến là lò mổ TP Huế. Trên suốt đường đi hồ sơ kiểm dịch cũng không có xác nhận kiểm tra của trạm kiểm dịch nào!”, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh lo ngại về sự lỏng lẻo trong công tác kiểm dịch, kiểm soát buôn bán, vận chuyển động vật của các tỉnh phía Bắc.

Chưa hết lo ngại về đường đi “thông suốt” của số lợn bệnh trên, chiều tối ngày 23/12, trên QL1A, đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 75C-078.74 đang vận chuyển 76 con lợn thịt có trọng lượng khoảng hơn 4 tấn bị lở loét miệng; bong tróc chân, móng cũng vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ. Tài xế Huỳnh Đông Nhật, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) khai nhận số lợn trên bị bệnh, được vận chuyển từ tỉnh Ninh Bình. Trên đường đi, xe đã trốn tránh trạm kiểm dịch của nhiều tỉnh.

Lãnh đạo Phòng CSMT thông tin thêm, 76 con lợn bắt giữ chiều 23/12 sau khi Chi cục Chăn nuôi - Thú y gửi mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính với bệnh LMLM. Hiện tang vật, phương tiện các vụ việc vi phạm đã bị tạm giữ; đồng thời, tiến hành tiêu hủy số lợn bị bệnh theo đúng quy định.

15-35-05_5
Toàn bộ 170 con lợn bị LMLM đã được tiêu hủy (Ảnh: TN)

Theo phân tích của lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh, ngoài 2 vụ việc bị bắt giữ trên có thể nhiều chiếc xe khác và hàng trăm, hàng nghìn con lợn bị bệnh đã được vận chuyển trót lọt. Điều này một lần nữa cảnh báo nguy cơ lây lan dịch LMLM là rất cao.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh lo ngại: “Từ nay đến Tết lưu lượng buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm sẽ gia tăng mạnh. Nếu chỉ có cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh vào cuộc mà các tỉnh, thành khác không kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm thì diễn biến dịch bệnh chắc chắn cực kỳ phức tạp”.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm