| Hotline: 0983.970.780

Chelsea bị cho là "hèn nhát, xấu xí"

Thứ Năm 26/04/2012 , 10:54 (GMT+7)

Tờ Sports chĩa mũi dùi vào Chelsea khi cho rằng, đội bóng Anh đã chơi một thứ bóng đá “hèn nhát, xấu xí và nghèo nàn”.

Tiền vệ Cesc Fabregas hôm qua đã lên tiếng than thở, đội bóng của anh không đáng bị loại khỏi Champions League. Barcelona đã để Chelsea cầm hòa 2-2, qua đó chính thức trở thành cựu vương.

Barcelona, như thế, đã không thể vượt qua được “lời nguyền” của Champions League, là bất kỳ đội bóng nào cũng không thể hai năm liên tiếp giành chức vô địch.

“Barca mạnh hơn rất nhiều so với Chelsea. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Chelsea đã chơi theo cách phá hủy bóng đá. Bóng đá đôi khi không công bằng”, Cesc tuyên bố.

Trong cuộc đối đầu với Chelsea hôm qua, Barca đã sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Buquest và A.Iniesta, trong khi Chelsea phải chơi trong thế thiếu người khi đội trưởng John Terry bị thẻ đỏ sau hành vi đánh nguội Alexis Sanchez. Tuy nhiên, đội bóng Anh sau đó đã ghi được hai bàn thắng đều trong các phút cuối hiệp 1 và hiệp 2 để cân bằng tỷ số 2-2. Với tổng tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận là 3-2, Chelsea đã giành quyền vào chung kết, biến Barca thành cựu vô địch.

Trong cả hai lượt trận, Barcelona đều chơi ép sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng các tiền đạo của đội bóng xứ Catalan, đặc biệt là Messi lại tỏ ra quá vô duyên. La Pulga đã bỏ lỡ cơ hội đem lại chiến thắng cho Barca khi sút penalty đưa bóng chạm xà ngang. Tiền đạo Argentina sau đó tiếp tục có pha kết thúc chạm cột dọc khung thành thủ môn Petr Cech.

Như đồng cảm với phát biểu của Cesc Fabregas, báo chí thế giới ngày hôm qua đã đồng loạt chia sẻ nỗi buồn với Barcelona và Messi. Tờ L’ Equipe của Pháp bình luận: “Messi vẫn chơi tốt, nhưng không phải lúc nào anh cũng xuất sắc và may mắn. Tiền đạo người Argentina cũng có lúc cạn sức lực, và quả sút hỏng penalty là ví dụ điển hình”. Tờ Ole (Argentina) thì đồng cảm với Messi: “Messi đã có một ngày thi đấu thiếu may mắn. Anh phải thi đấu dưới quá nhiều sức ép, và đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn”.

Báo chí xứ Catalan thì tỏ ra kinh ngạc và thất vọng sau thất bại của Barcelona. “Barca đã để thua Chelsea một cách quá thiếu may mắn. Messi chơi hay, nhưng anh lại vô duyên khi sút hỏng penalty và một lần đưa bóng chạm cột dọc. Dù bị loại, nhưng Barcelona đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt”.

Cùng chia sẻ “mất mát” với Barcelona, tờ Sports chĩa mũi dùi vào Chelsea khi cho rằng, đội bóng Anh đã chơi một thứ bóng đá “hèn nhát, xấu xí và nghèo nàn”. “Thật khó để giải thích vì sao một đội bóng chỉ biết phá bóng và câu giờ lại được xem là chơi hay hơn đối thủ. Một đội bóng hèn nhát, nghèo nàn và xấu xí, chỉ biết quẩn quanh xung quanh Cech. Đáng nhẽ chỉ đội bóng đủ phẩm chất mới giành quyền vào chơi trận chung kết. Không có lời nào mô tả thất bại của Barca trước Chelsea”.

Ở trận đấu hôm qua, các cầu thủ Chelsea đã “câu giờ” ngay từ khi trận đấu bắt đầu và càng về cuối trận, những pha bóng này càng nhiều hơn. Thủ môn Petr Cech cũng bị phạt một thẻ vàng vì lỗi trên. Tuy nhiên, ở chiều đối lập, các CĐV của Chelsea lại hân hoan với chiến thắng của đội bóng.

“Chelsea đã thi đấu đầy quả cảm và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã thực sự gặp khó khăn bởi Barcelona thực sự là đội bóng mạnh, đặc biệt khi Chelsea phải thi đấu thiếu người. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã thi đấu đầy nỗ lực”, HLV Di Matteo tuyên bố.

Hôm qua, đã có những ý kiến kêu gọi tỷ phú Abramovic trao chức HLV trưởng chính thức cho Di Matteo, thay vì tạm quyền như hiện tại.

Phát biểu về thất bại của đội nhà, HLV Pep Guardiola cho biết: “Bóng đá là vậy. Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua. Tuy nhiên, tôi tự hào về các cầu thủ của mình”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm