| Hotline: 0983.970.780

Chi cả tỷ đồng chạy án

Thứ Hai 22/03/2010 , 10:23 (GMT+7)

Nguồn tin của NNVN cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Hồng Thái - GĐ Cty CP Thái Đức Dương và Nguyễn Ngọc Khanh - GĐ Cty TNHH Gia Khanh về tội môi giới hối lộ hàng tỷ đồng.

Gỗ trắc lậu.
Nguồn tin của NNVN cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Hồng Thái - GĐ Cty CP Thái Đức Dương và Nguyễn Ngọc Khanh - GĐ Cty TNHH Gia Khanh về tội môi giới hối lộ hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, tháng 6/2007 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, phát hiện 10 container gồm hơn 171 m3 gỗ trắc, cẩm lai tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Sau đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định số gỗ trên do Nguyễn Văn Hòa (SN 1967, là PGĐ Cty TNHH Kim Lợi ở Bình Dương), mua trôi nổi trên thị trường rồi làm hai tờ khai hải quan ghi là “xơ dừa” xuất sang Trung Quốc.

Khi vụ việc bị lật tẩy, Hòa tìm gặp Thái và Khanh nhờ “chạy án”. Tổng cộng số tiền mà Hòa khai đã giao cho hai vị giám đốc trên là 60.000 USD và 500 triệu đồng. Sau khi bị bắt, Hòa giao toàn bộ tiền cho Khanh và được Khanh khai giao Thái 4.000 - 5.000 USD để giao dịch, còn lại đưa hết cho một luật sư cùng một số người khác nhưng không có chứng cứ.

Trước đó, ngày 23/11/2007, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra lệnh truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Hòa, trú tại ấp 5, xã Hóa Nhật, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về tội buôn lậu. Hai ngày trước đó, CQĐT khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa tại nơi cư trú, tuy nhiên bị can này đã bỏ trốn. Theo điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Hòa đã cùng Nguyễn Thị Thanh Hiền - GĐ Cty TNHH Kim Lợi móc nối với một số DN tại TP.HCM tổ chức xuất lậu 103 container gỗ quý núp bóng hàng thủ công mỹ nghệ như xơ dừa gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam tám người về các hành vi buôn lậu, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Cụ thể, Nguyễn Văn Hòa, Châu Minh Xuyến (SN 1960); Võ Tuấn Hải (SN 1965), Châu Ơn (SN 1975) - nguyên GĐ, Phó GĐ, nhân viên Cty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh; Mạc Văn Nguyện (SN 1978) - nguyên GĐ Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Nguyên; Nguyễn Viết Nam (SN 1961), nguyên cán bộ Hải quan cảng Cát Lái thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) về tội Buôn lậu, Nguyễn Thế Văn (SN 1977) - nguyên cán bộ Hải quan cảng Cát Lái về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Văn Bé Năm (SN 1972) về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Trước đó, trong năm 2007 và 2008, NNVN đã có nhiều tin, bài liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm