| Hotline: 0983.970.780

Chờ cuộc đua tứ mã ở mùa giải mới

Thứ Tư 02/12/2020 , 15:56 (GMT+7)

Bên cạnh ĐKVĐ Viettel và kẻ thách thức Hà Nội, V-League 2021 có thể còn chào đón thêm hai ẩn số nữa trong cuộc đua giành ngôi báu là HAGL và SHB Đà Nẵng.

V-League 2021 có thể sẽ rất hấp dẫn, nếu HAGL và Đà Nẵng đầu tư nghiêm túc để cạnh tranh với Hà Nội, Viettel. Ảnh: PVF.

V-League 2021 có thể sẽ rất hấp dẫn, nếu HAGL và Đà Nẵng đầu tư nghiêm túc để cạnh tranh với Hà Nội, Viettel. Ảnh: PVF.

Dù Viettel là ĐKVĐ, Hà Nội vẫn cứ là ứng viên số một. Nhờ dàn nội binh tốt nhất cả nước, cộng thêm hai hợp đồng Geovane Magno và sắp tới là Bruno Cunha, đội bóng Thủ đô có thể đưa ra sân tới 3 đội hình đồng đều mà vẫn đủ sức tranh ngôi vô địch (lời HLV Phan Thanh Hùng - Than Quảng Ninh). Họ đã vô địch V-League 3 trong 5 mùa gần nhất, và thật dễ hiểu nếu thầy trò Chu Đình Nghiêm tiếp tục tái hiện thành công ấy vào năm sau.

Viettel, sau 2 năm đầu tư mạnh mẽ, bài bản và có chiều sâu, đã hưởng trái ngọt. Tuy nhiên, trong lịch sử, nhiều đội bóng sau khi lên ngôi đã đánh mất mình, trong đó có tấm gương tày liếp là Quảng Nam - xuống hạng 3 năm sau ngày vô địch. Tất nhiên, đội bóng áo lính ý thức được điều ấy và sớm chiêu mộ Pedro Paulo từ Sài Gòn về thế chỗ Bruno, đồng thời giữ nguyên được bộ khung nội binh chất lượng như mùa trước. Vấn đề với họ, là sẽ duy trì phong độ cao được bao lâu, khi mà 13 CLB còn lại đều coi Viettel là cửa ải phải vượt qua.

Hà Nội và Viettel sẽ là những diễn viên chính trong cuộc đua sang năm, nhưng chắc chắn, đường đua sẽ không chỉ có riêng mình họ. Nhìn sang các giải VĐQG lớn của châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A, chúng ta đều thấy các đội bóng bị ảnh hưởng ra sao do dịch Covid-19. Những tên tuổi lớn không thể vào guồng, có đội còn đánh mất sức mạnh. Trong khi các đội bóng nhỏ, vốn ít bị dịch bệnh ảnh hưởng, lại duy trì được sự ổn định và gặt hái được những thành tích tốt.

V-League, tất nhiên chưa thể so sánh với đẳng cấp châu Âu, nhưng dưới góc độ này, rõ ràng hai ứng viên hàng đầu cần cẩn thận với những chú "ngựa ô", mà nổi bật là HAGL. So về nội binh, HAGL không hề thua kém hai đội bóng Thủ đô. So về ngoại binh, họ vừa bổ nhiệm HLV danh tiếng Kiatisuk vào ghế huấn luyện. Chắc chắn, "Zico Thái" sẽ dùng tầm ảnh hưởng để mời chào những học trò cũ ở xứ Chùa vàng đến Pleiku, để giúp đội bóng phố Núi lên đỉnh cao sau 17 năm chờ đợi.

HAGL không phải cái tên duy nhất muốn lật đổ Hà Nội và Viettel. Cựu vương SHB Đà Nẵng cũng có đủ nội lực để tìm lại ánh hào quang, 9 năm từ ngày vô địch gần nhất. Vốn cũng là một trong nhóm các CLB có liên quan tới bầu Hiển, đội bóng sông Hàn không an phận suốt ngày đá trụ hạng như vài năm qua.

Ngay khi mùa giải 2020 kết thúc, họ đã mang về Vũ Ngọc Thịnh và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Huy Hùng. Những "ông Tây" yếu kém như Igor Jelic, Ismahil Akinade hay Grace Tanda được thay bằng bộ ba chơi rất hay mùa vừa rồi là trung vệ Janclesio Almeida (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), và bộ đôi tiền đạo Hedipo Conceicao (Bình Dương), Rafaelson Bezerra Fernandes (Nam Định).

Nhờ nền tảng tài chính tốt, HAGL và Đà Nẵng chắc chắn sẽ là viên gạch cản đường Hà Nội cũng như Viettel, nếu họ đầu tư thực sự nghiêm túc. Than Quảng Ninh cũng có thể gia nhập nhóm này, nếu họ không có những thương vụ lạ kỳ như cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột ở giai đoạn hai mùa vừa rồi.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm