| Hotline: 0983.970.780

Chờ võ đài của cao thủ Vịnh Xuân Canada

Thứ Bảy 24/02/2018 , 07:52 (GMT+7)

Pierre Flores âm thầm đến Hà Nội mà không báo trước, giống như một du khách bình thường, thay vì vị thế của một “ông hoàng” mặt báo như cách đây nửa năm.

07-34-07_nh-242
Flores (giữa) khi vừa xuống sân bay Nội Bài chiều 23/2

Cao thủ Vịnh Xuân có mặt tại Hà Nội, bản thân điều ấy đã khiến dư luận tò mò. Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh lần trở lại đột ngột của Flores. Chuẩn võ sư người Canada về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất (như lời anh nói)? Hay anh định tìm Tuấn “hạc” phân tài cao thấp theo những lời phản bác trên Facebook? Hay còn vì một lý do nào khác?

Không ai biết rõ câu trả lời, dù nhắc đến Flores, người ta sẽ nghĩ ngay đến những màn đấu võ, từ thách đấu Từ Hiểu Đông, Huỳnh Tuấn Kiệt, cho đến so tài trực tiếp với Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh.

Dưới góc độ truyền thông, võ sư 41 tuổi đang gặp khó trong việc phát triển thương hiệu. Anh không thể mãi dùng một cách là tỉ võ, với những võ sư nổi tiếng ở Việt Nam, trên những sàn đấu được dựng qua loa, thường là sân nhà hay một căn phòng rộng. Ít nhân vật máu mặt nào chấp nhận thi đấu theo kiểu “chui” như vậy, bởi nếu thắng thì chẳng ai ghi nhận, còn thua thì mất mặt cả làng. Hai cái tên sáng giá nhất có thể bước vào sàn đấu kiểu đường phố với Flores, là Tuấn “hạc” và Huỳnh Tuấn Kiệt đều bặt vô âm tín. Người vin vào lý do chính quyền, người không muốn đi ngược với môn quy bản môn.

Đệ tử của đại sư Nam Anh cần một chiêu bài mới, thay vì đi vào lối mòn vốn bị chặn đứng ở cửa đình Năm Chơn (võ đường của môn phái Nam Huỳnh Đạo). Và chuyến về Việt Nam, ngay những ngày đầu năm Mậu Tuất có vẻ giống với việc “ném đá dò đường”. Flores cần biết người hâm mộ võ thuật trên dải đất hình chữ S nhìn anh dưới tư cách gì? Một người yêu võ thuật, thích kết bạn sau khi tỉ thí? Một nhân vật showbiz, đi tới đâu cũng thu hút sự chào đón của công chúng? Hay chỉ là một trào lưu nhất thời, nhanh chóng gây sốt rồi lập tức bị chôn vào dĩ vãng.

Cái cớ “thăm bạn” của Flores, vì lẽ đó, giống như một giải pháp trung dung. Sau lần gây ồn ào hồi tháng 7/2017, võ sư người Canada có rất nhiều người muốn làm quen ở Hà Nội. Đó có thể là gia đình của võ sư Đoàn Bảo Châu, là các đệ tử Vịnh Xuân của võ sư Trần Lê Hoài Linh, thậm chí là cộng đồng những người mê võ, muốn thách đấu một lần với Flores để được nổi tiếng.

Người từng thắng hai trận đấu võ tại Hà Nội nửa năm trước chưa ấn định bất cứ cuộc giao lưu võ thuật nào. Điều ấy không giống với một Flores luôn tự nhận là “thẳng thắn”, “ham võ” và “thích giao lưu” như mọi người được biết. Nhưng khó có thể trách cao thủ Vịnh Xuân. Anh chưa đạt độ phủ sóng như một ngôi sao quốc dân như U23 Việt Nam. Bại tướng một thời của Tuấn “hạc” vẫn cần thêm những công nghệ lăng-xê, nếu muốn có số má tại Hà Nội. Với hoàn cảnh hiện nay, dễ nhất và khả thi nhất, chính là lập một giải đấu võ tự do, giống như UFC của Mỹ, để tất cả cao thủ từ các môn phái có thể thoải mái tranh tài.

Flores cần một võ đài, nơi có những luật lệ, trọng tài và sàn đấu đúng nghĩa để bám trụ trên đỉnh nổi tiếng. Bằng không, anh buộc phải hài lòng với thân phận lãng khách, đến rồi đi khỏi Việt Nam trong sự nhờ nhờ của dư luận.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm