| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới muốn đến thăm vựa lúa ĐBSCL

Thứ Ba 30/01/2024 , 16:20 (GMT+7)

Chiều 30/1, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tăng trưởng Châu Á và đại diện doanh nghiệp tham gia Đối tác Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV).

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và các đối tác quốc tế ngày 30/1. Ảnh: Quỳnh Chi.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và các đối tác quốc tế ngày 30/1. Ảnh: Quỳnh Chi.

Bộ NN-PTNT xem đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) là công cụ quan trọng để thu hút sự quan tâm của các đối tác tiềm năng, tìm kiếm những bên có cùng định hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng cường đầu tư vào chế biến sâu, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm của sản phẩm nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ với các đối tác về trách nhiệm toàn cầu nhằm đảm bảo bữa ăn ấm no cho mọi nhà. Bộ trưởng nói: "Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, thực phẩm sản xuất ở Việt Nam đã đến nhiều bàn ăn trên thế giới. Bộ NN-PTNT tin tưởng rằng, các đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ nguồn lực, tư vấn kỹ thuật để cùng hướng tới những giá trị cao hơn".

Theo đó, người đứng đầu ngành nông nghiệp cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ hoàn thiện Đề án “1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở ĐBSCL”.

Hiện nay, Bộ NN-PTNT đang tích cực thảo luận với Vụ Hợp tác quốc tế và Ban Thư ký PSAV xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn nhằm triển khai Đề án, đóng góp vào phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Đáp lại, đại diện Ngân hàng Thế giới hoan nghênh nỗ lực của Bộ NN-PTNT và Chính phủ Việt Nam với những hành động thiết thực và cam kết mạnh mẽ với quốc tế về chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Ông Paavo Eliste, Giám đốc vùng Đông Á - Thái Bình Dương phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Lương thực của Ngân hàng Thế giới thông báo, Chủ tịch Ajay Banga sẽ tới thăm Việt Nam vào tháng 3/2024.

Giám đốc Eliste nhấn mạnh: "Chủ tịch Banga rất quan tâm tới sáng kiến của Việt Nam. Ông mong muốn tới thăm vựa lúa ĐBSCL để tận mắt quan sát những thành tựu đạt được trong Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam - VnSAT. 

Đề án 1 triệu cơ hội để Việt Nam trở thành nước dẫn đầu trong sản xuất lúa phát thải thấp. Để đạt mục tiêu của Đề án, quan hệ đối tác đổi mới giữa Chính phủ Việt Nam và khối tư nhân là rất quan trọng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Bộ NN-PTNT thực hiện chương trình này".

Ông Ajay Banga, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới muốn đến thăm vùng dự án VnSAT ở ĐBSCL. Ảnh: TL.

Ông Ajay Banga, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới muốn đến thăm vùng dự án VnSAT ở ĐBSCL. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, bà Cherie Tan, Giám đốc Quan hệ công chúng, Khoa học và Phát triển bền vững Tập đoàn Bayer nêu ví dụ về sáng kiến đổi mới nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi ngành hàng lúa gạo vững. Tập đoàn Bayer hiện đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai mô hình “Nông nghiệp bền vững - Hướng đến tương lai” (ForwardFarm).

Với vai trò đồng chủ tịch nhóm PPP trong sản xuất lúa gạo, Bayer nỗ lực hỗ trợ nông dân tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, tiếp cận thị trường. Năm qua, chương trình ForwardFarm đã tập huấn cho 50 cán bộ khuyến nông và 2.000 nhà nông tại ĐBSCL về thực hành canh tác bền vững. Bên cạnh đó, thông qua dự án ForwardFarm, Tập đoàn Bayer cũng đưa ra các giải pháp về công nghệ số, hỗ trợ nông dân tham gia chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo.

Trong mạng lưới PSAV, Tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) cũng có nhiều đóng góp về hỗ trợ tài chính, nguồn lực cũng như kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia triển khai Mạng lưới đổi mới sáng tạo về lương thực, thực phẩm (FIHV).

"Những tiến bộ công nghệ để chế biến đa dạng hóa sản phẩm, chế biến phụ phẩm, cải thiện khả năng phục hồi môi trường và chuỗi cung ứng nông sản thông minh thích ứng biến đổi khí hậu là một số trọng tâm sắp tới. Tổ chức Tăng trưởng châu Á sẽ cùng đàm thảo với các bên liên quan nhằm triển khai Đề án 1 triệu ha. Chỉ qua hợp tác với nhau chúng ta mới có thể đi xa; do đó, chúng tôi sẽ chuyển cam kết thành hành động thực tế".

PSAV đóng vai trò quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu lớn. Hiện nay, PSAV đang triển khai 8 nhóm đối tác công tư (PPP) trong các ngành hàng cà phê, chè, rau quả, thủy sản, hồ tiêu, gạo, hóa chất nông nghiệp và chăn nuôi với sự tham gia của hơn 120 đơn vị, tổ chức. 

Dựa trên hoạt động của PSAV, mục tiêu là thí điểm phát triển các sáng kiến chủ chốt về lúa gạo để phát triển mô hình khả thi, khơi thông đầu tư và quan hệ đối tác công - tư để thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm