| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa

Thứ Ba 13/04/2021 , 16:33 (GMT+7)

Ngày 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn Công tác làm việc tại huyện Tiên Lãng. Ảnh: NNVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn Công tác làm việc tại huyện Tiên Lãng. Ảnh: NNVN.

Sau khi dâng hương, tưởng nhớ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết rồi sau đó làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tại địa phương này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhận xét về người ứng cử vừa hoàn thành, được thực hiện bảo đảm dân chủ, đạt kết quả, đồng thuận cao trong nhân dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách cử tri, không để sót, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri. Đối với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng hướng dẫn, quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử. Ảnh: NNVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử. Ảnh: NNVN.

Mặt khác địa phương cần chú ý việc thực hiện niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thời gian quy định và chủ động trong việc việc phòng, chống dịch Covid-19, có kế hoạch ứng phó nếu xảy ra dịch bệnh trong thời điểm bầu cử.

“Bản thân tôi cảm nhận rất rõ không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa tại đây, bộ mặt nông thôn huyện Tiên Lãng và tại xã Kiến Thiết có nhiều đổi thay, trang trí cổ động rực rỡ còn người dân hồ hởi, phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố, huyện và mong chờ ngày hội bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 11 đơn vị, số đại biểu được bầu là 35, còn số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 169, trong đó số đại biểu được bầu là 538.

Đến nay, các cơ quan huyện này ban hành 87 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử, trên cơ sở quyết định của UBND huyện về phê chuẩn số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, thị trấn, UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập 170 tổ bầu cử theo quy định.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.