| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen cho công an bắt 45kg ma túy

Thứ Tư 19/08/2020 , 05:18 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Tân Hồng trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 15/8/2020. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Tân Hồng trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 15/8/2020. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Tân Hồng, thưởng kèm theo Bằng khen là 30 triệu đồng.  Đồng thời trao Bằng khen cho 4 cá nhân gồm các chiến sĩ Công an huyện Tân Hồng và 1 người dân ở thị xã Hồng Ngự. Đây là những tập thể, cá nhân đã lập thành tích triệt phá, bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 45 kg ma túy vào ngày 15/8/2020. Ngoài phần khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh còn tặng thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Tân Hồng và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn lực lượng Công an tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa, tạo niềm tin, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian qua trên đại bàn xuất hiện các tội phạm về ma túy là những hiểm họa của xã hội. Qua đó cuộc chiến phòng, chống ma túy là vô cùng cam go, gian khó. UBND tỉnh mong muốn lực lượng Công an tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, trong đó, nâng cao nghiệp vụ, tăng cường bám cơ sở, gần dân, sát dân, phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý.

Trước đó, qua nguồn tin cung cấp của nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ, ngày 15/8/2020, lực lượng Công an huyện Tân Hồng đã tổ chức chốt chặn và truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thái, 30 tuổi, cư trú khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 66A-058.83 vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 45kg chất ma túy. Qua làm việc bước đầu, đối tượng Thái khai nhận số ma túy trên được vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia từ biên giới tỉnh Đồng Tháp – Prâyveng (Campuchia) đi TP HCM để tiêu thụ, trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện Công an Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thái để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là vụ vận chuyển lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triệt phá.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất