| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn gặp gỡ, đối thoại với nông dân

Thứ Bảy 13/11/2021 , 09:09 (GMT+7)

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiều vấn đề đại biểu nông dân tỉnh Lạng Sơn nêu ra được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ.

Ngày 12/11/2021, Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên nông dân. Dự Hội nghị có ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng 180 cán bộ, hội viên nông dân các huyện, thành phố.

Hội viên nông dân xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Hội viên nông dân xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trong chương trình, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan làm rõ như: hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất; chính sách hỗ trợ vay vốn cho hội viên nông dân; vấn đề đảm bảo chất lượng thạch đen khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh trồng rừng và khai thác rừng sản xuất; vấn đề tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp giúp người nông dân yên tâm lao động sản xuất; giải pháp giúp nông dân làm du lịch cộng đồng; cơ chế hỗ trợ bình ổn giá vật tư nông nghiệp;... 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thực chất, những vấn đề mà các đại biểu nông dân nêu ra được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những đóng góp của hội viên nông dân và các cấp Hội nông dân đối với sự phát triển chung của tỉnh trong những năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý dịch bệnh trên các loại cây trồng; hướng dẫn, tạo điều kiện cho nông dân khai thác, phát huy thế mạnh đồi rừng sản xuất, bảo tồn, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc sản quý hiếm của từng vừng.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thiệu yêu cầu đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các hộ gia đình, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường;

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân, gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể.

Sở Công Thương đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, quở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn; các sở ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ cần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho nông dân đi học tập kinh nghiệm mô hình điển hình, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.