| Hotline: 0983.970.780

Chủ tiệm bị lừa 58 kg vàng: 'Tôi như bị đánh thuốc mê'

Thứ Bảy 05/12/2015 , 14:28 (GMT+7)

Chủ tiệm vàng Ngọc Phát cho biết lúc mua 58 kg vàng giả của nhóm người Trung Quốc, ông mù mờ như bị đánh thuốc, không được bình tĩnh, ai nói gì nghe đó.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (chủ tiệm vàng Ngọc Phát, TP Biên Hòa) kể, khoảng 9h ngày 2/12, một nhóm người Trung Quốc đi ôtô đến tiệm đặt vấn đề bán một lượng vàng cám lớn. 3 người cùng nữ phiên dịch viên đem 58 kg vàng vào giao dịch còn một người ngồi ngoài xe. 

Theo ông Sơn, nhóm người này giới thiệu là chuyên gia địa chất của công ty vàng. "Họ bảo có ít vàng đãi. Vài ngày trước đó, họ cũng đến tiệm bán một ít là vàng thật nên tôi tin tưởng", ông Sơn nói.

Tiệm vàng Ngọc Phát. Ảnh: Hoàng Trường
Tiệm vàng Ngọc Phát. Ảnh: Hoàng Trường

Đổ vàng ra thau, ông Sơn phân thành 25 túi và chọn ngẫu nhiên một túi để đem đi thử thì ra kết quả vàng thật nên đồng ý mua với giá 10 tỷ đồng.

"Các nhân viên của tôi cũng đến xem nhưng không ai phát hiện ra vàng giả. Đến tối đưa túi khác đi thử thì mới té ngửa. 24 túi vàng đều là đồng thau xay nhuyễn giống vàng đãi", ông Sơn cho biết.

Xem lại camera, ông Sơn phát hiện nhóm người này đã tráo bọc vàng thật để đưa đi thử. "Trong quá trình giao dịch, họ không có biểu hiện gì bất thường. Còn tôi mù mờ như bị đánh thuốc mê, không được bình tĩnh, họ nói gì nghe đó. Tôi có ý định không mua rồi nhưng không hiểu sao vẫn giao dịch", ông Sơn nói.

Phát hiện bị lừa, chủ tiệm vàng cho nhân viên tỏa đi các hướng tìm nhóm người này nhưng không lần ra tung tích liền báo cảnh sát. Xác định đây là vụ án lừa đảo lớn, Công an Đồng Nai đã liên hệ với các tỉnh lân cận và Bộ Công an nhờ hỗ trợ truy bắt nhóm nghi can.

Chiều 3/12, khi Ye Guorong (42 tuổi) cùng Ye TianJin (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang trên đường tới cửa khẩu Mộc Bài để trốn sang Campuchia thì bị Công an Tây Ninh bắt giữ.

Công an Đồng Nai xác định Ye Guorong chính là người ngồi ngoài xe quan sát cho 3 đồng phạm vào lừa đảo. Còn vai trò của Ye TianJin đang được làm rõ. 3 người vào trực tiếp giao dịch được cho đã trốn khỏi Việt Nam cùng số tiền 10 tỷ đồng.

Công an TP Biên Hòa tuyên truyền cảnh giác đến các tiệm kim hoàn. Ảnh: Hoàng Trường
Công an TP Biên Hòa tuyên truyền cảnh giác đến các tiệm kim hoàn. Ảnh: Hoàng Trường

Theo một cán bộ điều tra, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam cuối tháng 11. Sau khi thực hiện phi vụ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của tiệm vàng Ngọc Phát, 2 người bị bắt được chia 8.800 USD, 2 triệu đồng và hơn 2.000 nhân dân tệ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm