| Hotline: 0983.970.780

Chưa nói chuyện hợp đồng

Thứ Sáu 23/05/2014 , 09:35 (GMT+7)

VFF hiện chưa quyết định có tái ký hợp đồng với HLV Trần Vân Phát hay không sau thất bại của ĐTVN trước Thái Lan ở trận play-off tranh vé dự VCK World cup 2015.

Được biết, hợp đồng giữa VFF với HLV Trần Vân Phát sẽ kết thúc vào tháng 6 này. Trả lời báo chí Việt Nam, ông Phát không cho biết quyết định cụ thể về việc có tiếp tục hợp tác với VFF hay không.

Tuy nhiên, HLV người Trung Quốc cũng phần nào bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi khẳng định, sẽ ngồi lại với VFF để bàn kế hoạch sau này.

Ông Phát là HLV có thời gian làm việc cùng tuyển nữ lâu nhất, lên tới 7 năm. Trong thời gian trên, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành công, gồm cả chức vô địch SEA Games và Vô địch Đông Nam Á. Thất bại trước Thái Lan là kết quả gây thất vọng nhất khi tuyển Việt Nam lỡ cơ hội giành quyền tham dự VCK World cup 2015 ở Canada.

Hôm qua, nhiều ý kiến đã cho rằng BHL đội tuyển nữ Việt Nam mà trực tiếp là HLV Trần Vân Phát đã mắc sai lầm trong việc sử dụng nhân sự ở trận đấu này. Cụ thể, việc ông Phát bỏ trung vệ Ngọc Anh và sử dụng Trương Thị Kiều bị cho là không chính xác. Trương Thị Kiều đã không thi đấu ít nhất 1 năm trở lại đây, và ngay cả ở các giải tập huấn, cầu thủ này ít được sử dụng.

Một trường hợp khác là tiền đạo Minh Nguyệt, vốn vừa trở lại sau chấn thương. Minh Nguyệt vì vậy thi đấu không đúng phong độ khi đối mặt với hàng hậu vệ Thái Lan. Nhiều ý kiến cùng chung nhận định, xét về chuyên môn thì đội khách nhỉnh hơn hẳn so với Việt Nam.

Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phan Anh Tú phần nào thừa nhận điều này. Ông Tú nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi đánh giá Thái Lan nhỉnh hơn 1 chút so với chúng ta và Myanmar. Họ đẳng cấp hơn trong cách chơi bóng.

Một lãnh đạo khác của VFF cho biết thêm, VFF hiện vẫn chưa cân nhắc tìm HLV mới thay HLV Trần Vân Phát. Liên đoàn vì vậy nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân
người Trung Quốc.

Việt Nam chỉ hơn Thái Lan ở lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu của chúng ta vốn rất cao. Đáng tiếc là ở trận đấu vừa qua, chúng ta lại không phát huy được thế mạnh này. Tuyển Việt Nam đã phần nào bị căng cứng nên chơi không đúng phong độ”.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng chung quan điểm trên. Ông Dũng hôm qua cho rằng, các cầu thủ Việt Nam đã bị tâm lý khi đấu với Thái Lan. “Mọi thứ chuẩn bị đều xong xuôi cả rồi. Thái Lan cũng không trội hơn Việt Nam như Nhật Bản hay Úc. Chúng ta tự thua là chính trước khi thua đối thủ. Đây thực sự là điều đáng tiếc”, ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch Lê Hùng Dũng, VFF tới đây sẽ điều chỉnh lại việc đầu tư cho bóng đá nữ, tập trung cải thiện điều kiện tập luyện, chế độ cho các tuyển thủ.

 Đối với chuyện có hay không gia hạn hợp đồng với HLV Trần Vân Phát, ông Dũng cho biết: “Theo tôi lúc này chưa phải thời điểm bàn chuyện trên. Đội tuyển vừa thua, nếu mang ra bàn ngay thì rất không thích hợp. Sau đây bộ phận chuyên môn của VFF sẽ nghiên cứu, bàn luận kỹ càng rồi sẽ quyết định”.

Kết thúc Asian cup 2014, được biết HLV Trần Vân Phát sẽ có một thời gian nghỉ ngơi, trở về Trung Quốc giải quyết chuyện gia đình trước khi quay trở lại Việt Nam để thương thảo với VFF.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm