| Hotline: 0983.970.780

Chung kết trong mơ của người Anh

Thứ Năm 30/05/2019 , 06:35 (GMT+7)

Thứ bảy tới, ngày 1/6, cả nước Anh sẽ hướng về thủ đô Tây Ban Nha để chờ đón trận chung kết toàn Anh thứ hai trong lịch sử Champions League giữa Tottenham và Liverpool.

nh-liv-tot143604556
Liverpool sẽ gặp Tottenham ở chung kết Champions League.

Người Anh không phải đầu tiên làm được điều này tại giải đấu số một châu Âu. Năm 2000, Real Madrid và Valencia đã tạo ra một trận chung kết toàn Tây Ban Nha ở Champions League.

Ba năm sau, tới lượt AC Milan và Juventus giúp người Italia giương danh. Mãi tới năm 2008, tức là gần một thập niên sau khi có trận chung kết đầu tiên của 2 CLB cùng một nước diễn ra, người Anh mới tạo ra lịch sử khi Man Utd chạm trán Chelsea.

Champions League là đỉnh cao của bóng đá châu Âu, và việc hai CLB của cùng một nước góp mặt ở trận đấu cuối mang một tầm vóc đặc biệt. Nó chứng tỏ sự vượt trội của nền bóng đá ấy so với phần còn lại của lục địa già. Những năm đầu thập niên 2000, ngoài hai gã khổng lồ Real và Barca, Tây Ban Nha còn có Valencia, Deportivo đủ sức tiến sâu. Tới khi người Italia cất cao giọng nói, Inter lúc nào cũng sẵn sàng chung mâm với Milan và Juventus tại đấu trường châu lục.

Nhưng sự thống trị mà người Anh tạo ra rất khác. Cùng với Man Utd và Chelsea, Liverpool, Arsenal tạo ra nhóm bộ tứ theo kiểu “áp đảo quần hùng”. Trong vòng 3 năm liên tiếp từ 2007 đến 2009, nước Anh có tới 3 đại diện ở vòng bán kết. Ngày ấy, gần như cả châu Âu phải kiêng dè trước sự phát triển vũ bão của xứ sương mù.

Tuy nhiên, “vật cực tắc phản”, khi người Anh lên đỉnh cũng là lúc họ đặt một chân sang bên kia sườn dốc. Sau năm 2009, bóng đá Anh chật vật ở Champions League. Thậm chí có năm 2013, họ không có một đội nào kể từ vòng tứ kết.

Cú trượt dài của người Anh phải tới năm 2017 mới dừng lại, với sự lớn mạnh của Liverpool và sự trưởng thành của Man City. Hai đội bóng được tổ chức tốt, và dẫn dắt bởi hai HLV đại tài Jurgen Klopp cùng Pep Guardiola liên tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Chính Liverpool, cùng với Tottenham, đã giúp Ngoại hạng Anh có lần thứ hai biến chung kết Champions League thành câu chuyện nội bộ của nước mình. Không quá khi nói rằng, Liverpool và Man City là cột trụ cho sự thăng hoa của bóng đá Anh.

Cách đây một thập niên, sự sa sút của Man Utd và Chelsea, những diễn viên chính trong trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên khiến xứ sương mù bị tụt hậu. Và lần này, những người hâm mộ bóng đá Anh hẳn rất muốn Liverpool cùng Man City tránh được vết xe đổ như của người xưa.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm