| Hotline: 0983.970.780

Công bố biểu tượng thành phố Hải Phòng sau 32 năm tìm kiếm

Thứ Tư 01/01/2025 , 11:05 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Trải qua 6 cuộc thi trong suốt 32 năm, biểu tượng thành phố Hải Phòng đã được lựa chọn và công bố trước người dân đúng dịp chào đón năm mới 2025.

Giải nhất cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng lần thứ 6 thuộc về nhà thiết kế Nguyễn Văn Ngát. Ảnh: Duyên Vũ.

Giải nhất cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng lần thứ 6 thuộc về nhà thiết kế Nguyễn Văn Ngát. Ảnh: Duyên Vũ.

Tối 31/12, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào năm mới 2025 - Lễ trao giải, công bố biểu tượng thành phố Hải Phòng” đón năm mới 2025, thu hút đông đảo người dân quân tâm.

Theo đó, mẫu biểu tượng NTM 787 bản gốc (với hình ảnh sóng biển, cánh hoa phượng đỏ, ngôi sao năm cánh...) của nhà thiết kế Nguyễn Văn Ngát đã xuất sắc vượt qua 992 tác phẩm của 850 tác giả ở trong và ngoài nước để giành giải nhất với giải thưởng 500 triệu đồng.

Việc tìm kiếm biểu tượng của Hải Phòng đã được phát động từ năm 1992 đến nay, trải qua 6 cuộc thi đến nay mới có kết quả như ý và được công bố. Mẫu thiết kế biểu tưởng Hải Phòng được lựa chọn có hình tròn, mang hàm ý phát triển đoàn kết - bền vững - trường tồn.

Đông đảo người dân đến chứng kiến và chờ đón khoảnh khắc chào đón năm mới 2025. Ảnh: CTV.

Đông đảo người dân đến chứng kiến và chờ đón khoảnh khắc chào đón năm mới 2025. Ảnh: CTV.

Nửa hình tròn phía trên là cánh hoa phượng đỏ, loài hoa biểu tượng của Hải Phòng. Hình ngôi sao năm cánh ở giữa tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết, sự tỏa sáng của trí tuệ và tài năng con người thành phố.

Tổng thể logo tạo thành con tàu vượt biển vươn khơi, chở các giá trị lịch sử, văn hóa, cũng mang ý nghĩa phát triển, hiện đại, năng động, sáng tạo và nghĩa tình trong ánh bình minh. Ý nghĩa lịch sử được tác giả cách điệu bằng ba con sóng, tượng trưng cho ba trận thủy chiến đánh đuổi quân xâm lược của Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo trên dòng sông Bạch Đằng. Phía giữa logo là hai chữ HP (Hải Phòng) được cách điệu, tượng hình từ những tòa nhà cao tầng, cầu vượt biển Tân Vũ và cần cẩu ở cảng đại diện cho sự phát triển kinh tế năng động.

Sau lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật trẻ trung, sôi động, sâu lắng về tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước, được đông đảo khán giả yêu thích.

Hàng nghìn người dân Hải Phòng tập trung về đảo Vũ Yên xem bắn pháo hoa, chào đón năm mới 2025. Ảnh: Đinh Mười.

Hàng nghìn người dân Hải Phòng tập trung về đảo Vũ Yên xem bắn pháo hoa, chào đón năm mới 2025. Ảnh: Đinh Mười.

Đúng 0h ngày 1/1/2025, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào năm mới 2025” kết thúc với màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, lan tỏa khí thế đó cùng không khí vui tươi, phấn khởi tới các tầng lớp nhân dân thành phố chào đón năm mới.

Việc biểu tượng Hải Phòng được công bố đúng dịp ngày cuối cùng năm cũ và đón chào năm mới 2025 tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhân dân và du khách. Đồng thời quảng bá về vùng đất, con người thành phố Cảng, về những thành tựu, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2024, động viên khích lệ tinh thần nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2025.

Năm 2024, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,01%, đứng thứ 3 cả nước, với tổng thu ngân sách 117.360 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách 118 nghìn tỷ đồng, GRDP tăng 12,5%, IIP tăng 17%, tổng vốn đầu tư xã hội 240 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư 4,5 tỷ USD.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.