| Hotline: 0983.970.780

Công bố danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011: Messi lần thứ 3 lên đỉnh

Thứ Tư 11/01/2012 , 10:29 (GMT+7)

Tiền đạo CLB Barcelona đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ 3 lần liên tiếp đoạt QBV.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong buổi lễ công bố Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011 (QBV) diễn ra rạng sáng qua khi người chiến thắng trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân quan trọng nhất năm là Lionel Messi. Tiền đạo CLB Barcelona đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ 3 lần liên tiếp đoạt QBV.

Đánh bại Ronaldo

Chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA năm nay (hợp nhất 2 giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Ballon d'Or của France Football) đã đưa Messi sánh bước cùng nhiều huyền thoại trong làng túc cầu thế giới. Trước tiền đạo CLB Barcelona, chỉ có 2 người từng 3 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA là tiền đạo người Brazil Ronaldo (1996, 1997, 2002) và huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003).

Duy nhất Michel Platini, huyền thoại người Pháp và hiện là đương kim Chủ tịch UEFA, từng 3 lần liên tiếp đạt Ballon d'Or như Messi (1983-1985). Johan Cruyff và Van Basten cũng có 3 lần đoạt Ballon d'Or, nhưng không được liên tiếp.

Theo kết quả công bố trong Gala bóng đá tối thứ hai tại Thụy Sĩ, Lionel Messi nhận được 47,88% phiếu bầu, xếp thứ nhất, vượt hơn gấp đôi người xếp thứ hai là Ronaldo chỉ có 21,6%. Đồng đội ở CLB Barcelona với Lionel Messi, tiền vệ Xavi có lần thứ ba liên tiếp xếp thứ ba, với 9,23%. Đây cũng có thể coi là bất ngờ bởi với nhiều người, Xavi xứng đáng được vinh danh.

Trong năm 2011, Messi đã góp công lớn giúp Barca giành 5 danh hiệu La Liga, Champions League, Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup. Cristiano Ronaldo chỉ có một danh hiệu tập thể là Cup Nhà vua Tây Ban Nha. Xavi được ví như người hùng thầm lặng, đóng vai trò hỗ trợ cho Messi ở Barcelona. Tại Gala trao giải, cả Jose Mourinho và Ronaldo đều không tham dự.

Thành phần Ban giám khảo QBV FIFA bao gồm các HLV, thủ quân các ĐTQG và nhóm các nhà báo thể thao do tạp chí France Football lựa chọn. Việt Nam có hai người được vinh dự bỏ phiếu QBV FIFA 2011 là nhà báo Trương Anh Ngọc (báo Thể thao & Văn hóa) và tiền vệ CLB bóng đá Hà Nội Phạm Thành Lương.

Vết rạn trên viên kim cương

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch UEFA Michel Plantini đã dành khá nhiều lời “có cánh” cho Messi. Tuy nhiên, Plantini không quên nhắc nhở “hậu bối” nhớ đến World cup, như mặt trận cần phải tỏa sáng. “Messi sẽ luôn vĩ đại dù có vô địch World cup hay không. Johan Cruyff cũng vậy. Nhưng World cup vẫn là điều gì đó thật đặc biệt - Michel Plantini phát biểu -Hãy nhìn Diego Maradona xem, người ta nhớ đến anh ấy vì những gì đã thể hiện ở World cup 1986 chứ không mấy ai để ý anh ấy đã làm gì cho Napoli hay Barca. Messi cần tỏa sáng ở World cup”.

Thực tế Plantini nhắc đến ở đây là việc Messi luôn thể hiện hai bộ mặt rất trái ngược, bùng nổ cùng Barcelona nhưng gần như im tiếng trong màu áo ĐTQG Argentina. Ở hai kỳ World cup liên tiếp 2006 và 2010, Argentina của Messi đều bị loại sớm. Tuyển Argentina vừa qua cũng rơi khỏi Copa America từ tứ kết dù được chơi trên sân nhà. Trong khi riêng năm 2011, Barcelona đã lập “cú ăn 5”.

Tuy nhiên, HLV Pep Gordiola và Sir Alex Ferguson lại tỏ ra không khắt khe với Messi quá mức. Cả hai đều cho rằng Messi xứng đáng đoạt danh hiệu QBV và đứng bên cạnh các huyền thoại khác như Maradona, Pele hay Di Stefano. “Messi mới 24 tuổi và tôi tin là trong tương lai xa, cậu còn nhiều cơ hội để lập thêm nhiều kỷ lục mới. Vấn đề với Messi chỉ là thời gian”, Sir Alex Ferguson tuyên bố.

Các danh hiệu FIFA năm 2011

Quả bóng vàng: Lionel Messi (Barcelona)

HLV hay nhất: Pep Guardiola (Barcelona)

Bàn thắng đẹp nhất: Neymar

Nữ cầu thủ hay nhất: Homare Sawa (Nhật Bản)

HLV bóng đá nữ hay nhất: Norio Sasaki (Nhật Bản)

Giải Fair Play: Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản

Giải thưởng đặc biệt của Chủ tịch FIFA: HLV Alex Ferguson

Đội hình tiêu biểu năm 2011: Thủ môn: Iker Casillas; hậu vệ: Dani Alves, Gerard Pique, Nemanja Vidic, Sergio Ramos; tiền vệ: Xabi Alonso, Andres Iniesta, Xavi Hernandez; tiền đạo: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm