| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp và Môi trường thành động lực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn

Thứ Sáu 21/03/2025 , 20:40 (GMT+7)

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định, Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn, nơi các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc có thể dễ dàng mở rộng đầu tư.

Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc (MAFRA) tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 21/3. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc (MAFRA) tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 21/3. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Điểm sáng về hợp tác nông nghiệp - môi trường

Chiều 21/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi tiếp và làm việc với bà Song Miryung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc (MAFRA). 

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cảm ơn bà Song Miryung đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng MAFRA và cho biết, đây cũng là lần đầu tiên ông đón tiếp một người đồng cấp từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cảm ơn MAFRA đã ủng hộ các chương trình hợp tác, dự án viện trợ không hoàn lại cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong giai đoạn 2010–2024, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam tổng số 12 dự án trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường.

“Các dự án do Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc viện trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước, góp phần giúp Việt Nam từng bước phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, những đối tượng hưởng lợi chính là người dân và cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng người Hàn Quốc hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam”, người đứng đầu ngành Nông nghiệp và Môi trường nói.

Bộ trưởng tin tưởng rằng sự đoàn kết, hợp tác và quyết tâm, hai Bộ sẽ góp phần củng cố mối quan hệ ngoại giao bền chặt giữa 2 nước, tăng cường quan hệ thương mại tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đánh giá cao hiệu quả của các dự án do Hàn Quốc viện trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đánh giá cao hiệu quả của các dự án do Hàn Quốc viện trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Xúc tiến mở cửa thị trường cho vải và chanh leo Việt Nam

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, trên cơ sở Bản ghi nhớ năm 2022 về hợp tác lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa Việt Nam - Hàn Quốc, nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả đã được triển khai, trong đó nổi bật là việc mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam và dưa lê Hàn Quốc

Trên thành công đó, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, đặc biệt là đàm phán mở cửa thị trường cho vải, chanh leo của Việt Nam, cũng như sản phẩm thịt lợn và gà, trứng gà chưa qua chế biến.

“Chúng tôi đánh giá rất cao các sản phẩm trái cây Hàn Quốc vì chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng. Người Việt Nam thường chọn hoa quả Hàn Quốc cho những dịp quan trọng, làm quà tặng, hay kể cả thắp hương thờ cúng tổ tiên vào ngày Tết. Vì thế, chúng tôi rất mong hai nước đẩy mạnh xúc tiến thị trường để người Việt sớm có thêm nhiều lựa chọn từ Hàn Quốc”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề xuất.

Từ phía Hàn Quốc, Bộ trưởng MAFRA Song Miryung bày tỏ mong muốn các sản phẩm trái cây sẽ ngày càng được ưa chuộng tại thị trường hai nước. Bà nhất trí với ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bà thông tin, các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành quá trình phân tích nguy cơ và kiểm dịch đối với chanh leo và quả vải Việt Nam.

Bên cạnh các loại trái cây, Bộ trưởng Song Miryung kiến nghị, đối với các sản phẩm thịt gia cầm đã qua xử lý nhiệt, hai bên hoàn toàn có thể tiến hành các quy trình cần thiết để mở đường cho hoạt động xuất khẩu song phương. MAFRA sẵn sàng xem xét và tạo điều kiện với các sản phẩm thịt tươi sống cho Việt Nam. 

Bộ trưởng Hàn Quốc ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đề cập, trong chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Bộ NN-PTNT đến Hàn Quốc vào năm ngoái, Việt Nam đã cho ý kiến đồng ý đưa Hàn Quốc vào danh sách miễn khảo nghiệm thuốc thú y. Hiện nay, Hàn Quốc đã gửi danh mục các loại thuốc thú y đề nghị được cấp phép và kỳ vọng sớm nhận được phản hồi tích cực từ phía Việt Nam.

Bộ trưởng MAFRA Song Miryung đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi

Bộ trưởng MAFRA Song Miryung đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi

Nhất trí với lãnh đạo MAFRA, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tin rằng những loại thực phẩm, trái cây giàu dinh dưỡng từ Hàn Quốc sẽ được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận. Ông đề xuất hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản và Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc luân phiên hàng năm.

Nhiều dư địa đầu tư vào nông nghiệp thông minh

Chia sẻ về thực tiễn sản xuất ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung cho biết, MAFRA có hệ thống trung tâm kỹ thuật nông nghiệp ở các vùng nông thôn. Mỗi trung tâm phát triển một loại chu trình và sản phẩm nên rất đa dạng. Không chỉ cung cấp vật tư, thiết bị cho nông dân lân cận, đây còn là điểm đến cho nông dân học cách nhân giống và tập huấn kỹ thuật trồng trọt.

“Nếu Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về mô hình này, Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các chuyến tham quan thực tế để các chuyên gia và nhà quản lý Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm”, người đứng đầu MAFRA khẳng định. 

Đặc biệt, nhiều trang trại thông minh tại Hàn Quốc hiện có năng lực sản xuất và xuất khẩu cao. Theo Bộ trưởng Song Miryung, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang vận hành mô hình nông nghiệp thông minh rất quan tâm đến việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bà đề nghị Chính phủ Việt Nam xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để thời gian tới, các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc có thể gia tăng đầu tư tại Việt Nam.

Lãnh đạo Hàn Quốc - Việt Nam nhất trí đưa nông nghiệp và môi trường thành động lực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Lãnh đạo Hàn Quốc - Việt Nam nhất trí đưa nông nghiệp và môi trường thành động lực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn. Ảnh: Quỳnh Chi. 

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy hoan nghênh những thông tin từ phía Hàn Quốc và mong sớm có dịp đến thăm các trung tâm công nghệ cao. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định rằng, với diện tích canh tác không lớn và điều kiện mùa đông khắc nghiệt, Hàn Quốc đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rất thành công mô hình nông trại thông minh (smart farm). 

Trong khi đó, Việt Nam có sự đa dạng về khí hậu, song sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính nhỏ lẻ và trình độ công nghệ còn hạn chế. Bộ trưởng nhấn mạnh, đầu tư vào nông nghiệp thông minh tại Việt Nam sẽ có nhiều dư địa để phát triển, tạo ra giá trị gia tăng lớn.

“Với tiềm năng sẵn có, Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn mà các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc có thể dễ dàng tiếp cận. Việc hợp tác giữa hai Bộ sẽ hỗ trợ nông dân hai nước tiếp cận kỹ thuật tiên tiến và công nghệ chế biến nông sản, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản mỗi quốc gia”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy kỳ vọng Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chuỗi nông sản xanh và hiện đại, từ sản xuất công nghệ cao đến hệ thống phân phối tại các chợ đầu mối.

Xem thêm
Tổ chức hội nghị toàn quốc về sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã

Sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.