| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng mờ nhạt, HA Gia Lai vẫn đánh bại Than Quảng Ninh

Chủ Nhật 10/09/2017 , 21:01 (GMT+7)

Trong một ngày mà ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam Công Phượng tiếp tục mờ nhạt, HA Gia Lai vẫn có chiến thắng đậm 4-2 trước Than Quảng Ninh, bằng cú đúp của cầu thủ ít nổi tiếng hơn là Ngọc Quang.

HA Gia Lai ra quân trong trận này mà thiếu vắng rất nhiều tuyển thủ U22 quốc gia, cũng như tuyển thủ quốc gia. Vì lý do sức khoẻ, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đều không có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng phố núi.

Dù vậy, những sự thiếu vắng này lại không hề ảnh hưởng đến lối chơi của Gỗ. Thậm chí, khi không phải tập trung bóng cho một vài vị trí cụ thể trên sân, đội bóng phố núi còn dễ đá hơn.

Than Quảng Ninh là đội lên tiếng trước. Phút 16, Dyachenko bên phía đội bóng vùng mỏ có cơ hội đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi của HA Gia Lai, nhưng anh lại vụng về đá bóng lên trời.

HA Gia Lai có chiến thắng ở vòng 17
HA Gia Lai có chiến thắng ở vòng 17

Ngay sau đó, đội bóng phố núi có bàn mở tỷ số từ một tình huống rất bất ngờ. Phút 25, từ khoảng 35m, ngoại binh mới gia nhập HA Gia Lai là Henrique Motta tung cú sút sấm sét làm bó tay thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh, giúp Gỗ có bàn dẫn trước 1-0.

Phút 29, cơ hội lại đến cho Than Quảng Ninh, nhưng một lần nữa họ lại bỏ lỡ. Trong pha bóng này, Trần Trung Hiếu đệm bóng đúng vào vị trí của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, dù anh chỉ đứng cách khung thành đội chủ nhà chừng 5m.

Không thể ghi bàn trong tình huống vừa nêu, đội bóng vùng mỏ lại phải trả giá vì sự phung phí của mình. Phút 38, HA Gia Lai tận dụng rất tốt tình huống phản công, trước khi Ngọc Quang tâng bóng đầy tinh tế qua đầu thủ môn Tuấn Linh của đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho HA Gia Lai.

Ngay đầu hiệp 2, ở phút 52, Ngọc Quang lại có thêm 1 bàn thắng khác, gia tăng cách biệt lên thành 3-0 cho đội bóng của bầu Đức, đồng thời đẩy trận đấu ra xa tầm với của Than Quảng Ninh.

Phút 71, đội bóng vùng mỏ thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3, sau pha đá phạt đền thành công của Dyachenko, từ tình huống Văn Sơn của HA Gia Lai để bóng chạm tay trong khu vực 16m50.

5 phút sau, hy vọng có điểm trên sân Pleiku được nhen nhóm cho Than Quảng Ninh, khi Mạc Hồng Quân đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, Thanh Tùng bên phía HA Gia Lai có pha sút phạt 11m thành bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng phố núi.

Chiến thắng vừa nêu giúp HA Gia Lai bứt xa khu vực có nguy cơ rớt hạng, đồng thời đã có thể yên tâm tính đến chuyện ở V-League mùa sau.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm