| Hotline: 0983.970.780

Công ty Phú Quang khởi công dự án hơn 3.000 căn hộ nhà ở xã hội

Thứ Bảy 10/10/2020 , 18:15 (GMT+7)

Sáng 10/10, tại Phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương, Công ty Phú Quang đã khởi công xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang nằm trong dự án Khu nhà ở Phú Quang tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An do Công ty CP Kinh oanh Xây dựng dịch vụ Tư vấn Phú Quang (gọi tắt Công ty Phú Quang) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng, có tổng diện tích đất gần 29.000 m2, với tổng diện tích sàn gần 200.000 m2 có mức đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng. 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp hơn 3.000 căn hộ cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Các đại biểu cùng khởi công Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang. Ảnh: Đức Trung.

Các đại biểu cùng khởi công Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang. Ảnh: Đức Trung.

Tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao và ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Phú Quang đã triển khai dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Phú Quang đã dành 20% quỹ đất dự án nhà ở Phú Quang với vị trí "đắc địa" để làm 3140 căn hộ cho người lao động thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xây dựng Dịch vụ Tư vấn Phú Quang (trái) đón nhận lẵng hoa của Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng chúc mừng lễ khởi công. Ảnh: Đức Trung.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xây dựng Dịch vụ Tư vấn Phú Quang (trái) đón nhận lẵng hoa của Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng chúc mừng lễ khởi công. Ảnh: Đức Trung.

Dự án ra đời góp phần đáp ứng phần nào về nhà ở trong bối cảnh người công nhân, lao động cả nước và tại Bình Dương đang khó khăn về nhà ở. Tôi hi vọng dự án hoàn thành sẽ giúp cho người lao động nghèo có chỗ định cư, có những mái ấm nghĩa tình thể hiện sự quan tâm của địa phương, lãnh đạo trung ương và sự tâm huyết của chủ đầu tư.

Chúng tôi mong trong quá trình triển khai dự án lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành quan tâm tháo gỡ các khó khăn để tạo điều kiện có những chính sách thuận tiện cho nhà đầu tư để phục vụ nhà ở cho người lao động nghèo.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang nằm tiếp giáp với Quận Thủ Đức, TP.HCM với quy mô hơn 3.000 căn hộ. Ảnh: Đức Trung.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang nằm tiếp giáp với Quận Thủ Đức, TP.HCM với quy mô hơn 3.000 căn hộ. Ảnh: Đức Trung.

Ông Ngọ nhấn mạnh: Chúng tôi rất mong Công ty Phú Quang với quyết tâm cao thực hiện sớm, nhanh, chất lượng dự án đúng như mong muốn, để người lao động sớm có nhà ở. Tôi mong trên địa bàn Bình Dương có nhiều dự án nhà ở cho người lao động thu nhập thấp hơn nữa. 

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Trong quá trình đô thị hoá diễn ra khá mạnh mẽ hiện nay, mức sống người dân được nâng cao, bất động sản trở nên rất đắt đỏ đối với người người lao động thu nhập thấp.

Để giải quyết nhu cầu nhà ở của người lao động, nhiều gia đình có quỹ đất riêng đã đứng ra làm các nhà ở cho thuê, phòng trọ cho thuê đáp ứng tạm thời cho người lao động chưa có nhà ở. Tuy nhiên hình thức này chưa đảm bảo cho người lao động có nơi an cư để đảm bảo cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá rất cao tâm huyết, trách nhiệm với xã hội của Công ty Phú Quang đã giúp cho người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở. Ảnh: Đức Trung.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá rất cao tâm huyết, trách nhiệm với xã hội của Công ty Phú Quang đã giúp cho người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở. Ảnh: Đức Trung.

Do đó, việc phát triển các dự án khu dân cư thì việc xây dựng các dự án cho người có thu nhập thấp được lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác định là rất quan trọng trong phát triển bền vững, thu hút đầu tư.

Quan điểm chung và nhất quán xuyên suốt của tỉnh và định hướng phát triển nhà ở là thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của nhà nước về đầu tư nhà ở, nhất là các gói chính sách đầu tư nhà ở cho người chính sách, người lao động thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xây dựng dịch vụ Tư vấn Phú Quang phấn khởi cho biết: Hôm nay, Công ty Phú Quang rất vui mừng làm lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Phú Quang. Đây là một dự án đầy đủ tiện ích, quy hoạch đồng bộ, bài bản nằm trên địa bàn thành phố Thuận An ở vị trí đắc địa, thuận lợi giao thông, tiếp giáp quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xây dựng dịch vụ Tư vấn Phú Quang cam kết sẽ thực hiện công trình nhà ở xã hội với chất lượng cao và đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh: Đức Trung.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xây dựng dịch vụ Tư vấn Phú Quang cam kết sẽ thực hiện công trình nhà ở xã hội với chất lượng cao và đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh: Đức Trung.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty Phú Quang tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các cấp và các sở, ngành của UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An ... để công ty thực hiện dự án giúp cho người lao động có nhà ở chất lượng cao với giá rẻ.

Ông Lợi cam kết: Công ty Phú Quang sẽ xây dựng Khu nhà ở xã hội Phú Quang đảm bảo chất lượng cao, an toàn và đúng tiến độ với phương châm "Nhà ở xã hội diện tích nhỏ nhưng chất lượng không thấp".

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết thêm: Tôi rất phấn khởi vui mừng vì công trình Dự án khu nhà ở xã hội Phú Quang được khởi công đúng dịp tỉnh Bình Dương chuẩn bị Đại hội Đảng bộ đại biểu tỉnh lần thứ 11 sắp tới.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.