| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến chống sách giả sẽ đi về đâu

Thứ Ba 18/06/2019 , 12:30 (GMT+7)

Trước đây đã có nhiều đơn vị xuất bản lên tiếng về tệ nạn sách giả, nhưng rồi cảm thấy bất lực dần và mỏi mệt dần.

Sách giả do công ty Firts News phát hiện.   

Sáng 18/6, tại TPHCM, Công ty sách First News đã tổ chức cuộc họp báo có cái tên rất ấn tượng: “Công bố bằng chứng tiếp tay tiêu thụ sách giả, sách lậu trên các sàn bán hàng online và cách phân biệt Sách thật – Sách giả”. Lâu nay đã có nhiều đợt ra quân rầm rộ để phản đối sách giả, nhưng cái thị trường sách giả vẫn tồn tại. Lần này, vì sao công ty sách First News lại tiếp tục lao đầu vào cực nhọc? 

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News khảng khái: “Chỉ vì chúng tôi thực sự yêu quí những cuốn sách mà chúng tôi đã tâm huyết làm ra. Bởi vì chúng tôi yêu quí những bạn đọc đã tin yêu chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không thể im lặng với thực trạng bằng cấp giả, phân bón giả, đạo đức giả, sách giả và các giá trị giả. Nhiều bạn hỏi tôi sao rảnh hay sao mà lại chiến đấu với quốc nạn in lậu tiêu thụ sách giả vậy? Chiến đấu với các đường dây sản xuất in lậu sách giả như chiến đấu với những kẻ vô hình hay chiến đấu với cối xay gió vậy.

Tôi không hề rảnh, và tôi đã chiến đấu trên rất nhiều trận tuyến đấu tranh cho sự thật và cho sự công bằng xã hội. Và lần này tôi chiến đấu không chỉ cho ngành xuất bản mà còn chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp công bằng hơn”.

Tính đến nay, công ty sách First News đã bị in lậu làm giả lên đến hơn 280 đầu sách có giá trị và bán chạy. Rất nhiều cuốn sách như “Đắc Nhân Tâm”, “Quẳng Gánh lo đi và Vui sống”, “Dám Nghĩ Lớn”, “Nghĩ Giàu làm giàu”.. bị hàng chục nơi cùng in lậu.

Vì vậy, First News cảm thấy không thể tiếp tục im lặng. Ngành xuất bản dù đóng góp GDP cho mỗi quốc gia ít nhất, nhưng lại đóng vai trò quan trọng để phát triển đời sống tinh thần và nâng cao dân trí cho mỗi xứ sở. Văn hóa đọc của người Việt không thể nâng lên, nếu sách lậu vẫn hoành hành dai dẳng và táo tợn.

Trước đây đã có nhiều đơn vị xuất bản lên tiếng về tệ nạn sách giả, nhưng rồi cảm thấy bất lực dần và mỏi mệt dần. Giới xuất bản chỉ biết nhìn nhau ngao ngán cho những cuốn sách lậu được bày bán công khai ở các quầy sách trên phố lẫn các nhà sách trên mạng. Phải chăng, không thể nào tìm ra giải pháp hữu hiệu để mỗi cuốn sách không phải in kèm một câu khẩu hiệu lạc lõng “mua sách giả là giết chết sách thật”?

Muốn vạch mặt đường dây làm sách giả, phải cần sự phối hợp giữa quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và thanh tra văn hóa. Thế nhưng, khi những công chức Nhà nước vẫn giữ quan niệm làm giả hộp bánh mới đáng lo còn làm giả cuốn sách không đáng ngại, thì những kẻ in lậu vẫn ung dung “đục nước béo cò”.

Ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản VN chia sẻ: “Tình trạng vi phạm bản quyền hiện nay rất trầm trọng, một phần do các biện pháp chế tài chủ yếu xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Hội Xuất bản đã có văn bản kiến nghị bổ sung vào Điều 344 của Bộ luật Hình sự năm 2015 tội in lậu như tội làm hàng giả để xử lý hình sự, nhưng chưa đạt được kết quả mong đợi”.

Liệu những nỗ lực đáng trân trọng của công ty sách First News có trở thành nỗi vô vọng không? Câu trả lời cần phải có sự chung tay của nhiều ngành, nhiều giới trong cộng đồng.

Không thể có thu hoạch gì khi chứng kiến hình ảnh vừa buồn cười vừa chua xót: chính người làm sách lại phải bỏ công, bỏ sức để đóng vai… thám tử bất đắc dĩ đi truy lùng những kẻ in lậu.

Nếu không có biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn in lậu, thì thị trường sách nước ta sẽ lâm vào khủng hoảng triền miên. Mặt khác, sách lậu sẽ tiêu diệt tâm huyết và sách tạo của những tác giả tài năng và những công ty sách tử tế.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm