| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến của những "già gân"

Thứ Hai 13/09/2010 , 09:45 (GMT+7)

Theo kế hoạch, hôm nay (13/9), đại diện Hiệp hội Cầu thủ Ý (AIC) và Lega Serie A (BTC Serie A) sẽ gặp nhau với "trọng tài" là Chủ tịch LĐBĐ Ý (FIGC) Giancarlo Abete để hòa giải.

Theo kế hoạch, hôm nay (13/9), đại diện Hiệp hội Cầu thủ Ý (AIC) và Lega Serie A (BTC Serie A) sẽ gặp nhau với "trọng tài" là Chủ tịch LĐBĐ Ý (FIGC) Giancarlo Abete để hòa giải.

Sở dĩ như vậy vì AIC phát động một cuộc đình công ở vòng 5 Serie A (ngày 25, 26/9) để phản đối điều luật mới mà Lega Serie A dự định áp dụng. Điều luật mới quy định trong trường hợp một cầu thủ nào đó từ chối chuyển đến một đội bóng ở cùng đẳng cấp, có chế độ lương bổng và điều kiện thi đấu tương đương, đội sở hữu anh ta sẽ có quyền cắt đứt hợp đồng mà chỉ phải trả 50% tiền lương đền bù cho đến thời điểm hợp đồng đó đáo hạn, thay vì 100% như trước đây. Đó là hành động nhằm ngăn chặn khả năng các ngôi sao lĩnh lương nhưng không nỗ lực thi đấu.

Khi "nồi cơm" bị đụng, các cầu thủ không thể để yên. Nhưng với 90% cầu thủ đang chơi bóng ở Ý lĩnh mỗi năm vài trăm nghìn euro thì điều luật kia không làm họ bận tâm. Chỉ một số ít những ngôi sao triệu phú, ngoài chuyện tiền bạc còn bị tổn thương danh dự khi bị hất ra đường mới phản kháng mạnh mẽ. Đơn cử là Massimo Oddo - phát ngôn viên của AIC - cũng là người thừa của AC Milan trong suốt 2 mùa bóng qua. Rồi ủng hộ Oddo là ai, đấy là những cầu thủ đồng cảnh, những "ông già gân" Del Piero, Seedorf, Gattuso, Orlandoni, Zanetti, Cordoba…

AIC tuyên bố bãi công vì đòi quyền con người cho cầu thủ. Còn Chủ tịch Lega Serie A, Maurizo Beretta, khẳng định điều luật mới không áp dụng cho người nghèo, mà là những triệu phú đá bóng. Theo ông Beretta, chỉ có khán giả mới nghèo và họ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc, bất chấp khó khăn kinh tế để đến sân trong khi 635 cầu thủ ở Serie A lĩnh trung bình 1,3 triệu euro/mùa.

Quyết định đình công hay không đình công của AIC sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp diễn ra vào hôm nay. Song trong lịch sử 42 năm tồn tại của mình, AIC mới một lần tổ chức bãi công thành công vào tháng 3-1996 để bảo vệ lương bổng cho những cầu thủ "bình dân" cũng như một số quy định liên quan đến luật Bosman. Theo báo giới xứ mì ống, AIC rất đúng khi bảo vệ lợi ích cho giới cầu thủ nhưng lại là vật cản trên con đường thoát khỏi lạc hậu của bóng đá Ý.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm