| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đấu của HLV

Thứ Năm 03/07/2014 , 13:15 (GMT+7)

Không phải ngẫu nhiên mà những HLV hàng đầu thế giới đều hưởng những mức lương rất “khủng”. Họ xứng đáng tới từng đồng tiền một cho tài năng và công lao của mình.

Bóng đá bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào huấn luyện viên, từ chiến thuật, bố trí đội hình tới cách thay người nhằm tạo đột biến. Argentina là ứng cử viên vô địch World cup lần này, là đội bóng có những tên tuổi cầu thủ lớn, đặc biệt là Messi. Nhưng HLV Sabella của Argentina thì chỉ cỡ… trung bình khá.

Thụy Sĩ vào tới đây đã là quá giỏi, vượt “chỉ tiêu” rồi, bởi họ chỉ là đội bóng Trung Âu trung bình, có lối chơi khó chịu, nhưng “khó chịu” không hẳn là tiêu chí của một đội bóng hay. Họ có Shaqiri - người đã ghi hattrick trong trận Thụy Sĩ thắng Honduras 3-1. Shaqiri được coi là “Messi của Thụy Sĩ”, có nghĩa về mặt nào đó chỉ là bản sao của Messi thật.

Nhưng, Thụy Sĩ lại có HLV Ottmar Hitzfeld - một “siêu sao” trong hàng ngũ những HLV giỏi nhất thế giới. Chính nhờ Hitzfeld huấn luyện, Thụy Sĩ mới có được lối chơi lột xác như hôm nay, so với chính họ ở những kỳ World cup hay Euro trước đây.

Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” Hitzfeld, Thụy Sĩ, quả thật đã chơi như một… chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, chính xác, bình tĩnh, lạnh lùng.

Argentina gặp khó vì đụng phải một HLV tài ba của đối thủ, chứ không hẳn vì gặp chính những tài năng sân cỏ mà đối thủ sở hữu. Argentina mới là đội đang sở hữu nhiều tài năng, kể cả tài năng lớn, nhưng lối chơi quá dựa vào cầu thủ tài năng của họ đã bị đối thủ bắt bài. Mà ông Hitzfeld lại là một chuyên gia của nghệ thuật phòng ngự - phản công.

Nhiều người choáng, nhất là những người ủng hộ Argentina, khi thấy Thụy Sĩ chơi quá kiên cường và hiệu quả trước ứng cử viên vô địch. Argentina mà nòng cốt tấn công là Messi và Di Maria cứ miệt mài tấn công, tới mức mỏi mệt, tới mức Messi chạy không muốn nổi nữa, mà mành lưới Thụy Sĩ vẫn trơ lì ra đó, không cách gì xuyên thủng. Khi phải đá hiệp phụ, nhiều người đã lo sợ Argentina phải… về nước, vì sút luân lưu là một trò chơi may rủi mà không ai dám đoán.

May quá, phút 118 định mệnh cho Thụy.Sĩ đã tới, và Messi với pha đột phá và đường chuyền xuất thần đã đặt Di Maria vào vị trí ghi bàn, chứ không phải kiến tạo, và chàng trai áo số 7 đã không làm hàng tỉ người trên hành tinh thất vọng.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Ottmar Hitzfeld trên cương vị cầm quân. Chiến lược gia 65 tuổi từng tuyên bố trước World cup sẽ nghỉ hưu sau giải đấu năm nay. Nhưng nếu Hitzfeld nghỉ hưu, đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho bóng đá thế giới, bất kể ở cấp độ bóng đá câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia.

Có Hitzfeld, Thụy Sĩ đã chơi một trận xuất thần trước Argentina, một trận đấu mà người Thụy Sĩ chắc chắn sẽ còn nhớ tới rất lâu sau. Với niềm tự hào. Không phải ngẫu nhiên mà những HLV hàng đầu thế giới đều hưởng những mức lương rất “khủng”. Họ xứng đáng tới từng đồng tiền một cho tài năng và công lao của mình.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm