| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đụng độ giữa các vì sao

Thứ Năm 30/06/2011 , 11:11 (GMT+7)

Chưa khi nào, Copa America lại có sức hút lớn đến vậy, không chỉ giải đấu tại Argentina hội tụ khá nhiều ngôi sao lớn, mà những tài năng mới chớm ở Nam Mỹ cũng coi đây là cơ hội...

Chưa khi nào, Copa America lại có sức hút lớn đến vậy, không chỉ giải đấu tại Argentina hội tụ khá nhiều ngôi sao lớn, mà những tài năng mới chớm ở Nam Mỹ cũng coi đây là cơ hội để tìm kiếm bến đỗ danh giá hơn sau mùa hè 2011.

Từ nhiều năm trở lại đây, Argentina chính là mảnh đất sản sinh ra nhiều tài năng lớn của bóng đá thế giới. Và tất nhiên, Lionel Messi là ngôi sao lớn nhất ở Copa America lần này sau những danh hiệu anh giành được cùng Barcelona. Điều mà Sergio Batista cần lưu tâm nhất là xây dựng Los Albiceleste chơi ra sao để Messi có thể phát huy tốt nhất khả năng của chính mình, để anh thỏa mãn giấc mơ lần đầu bước lên vinh quang cùng ĐT Argentina.

Nhưng đất nước xứ sở Tango không chỉ có mỗi Messi. Di Maria và Lavezzi chính là hai ngôi sao chạy cánh tốc độ nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Tài năng và đẳng cấp của Higuain, Aguero hay Carlos Tevez đã được cả thế giới chờ đợi. Tiền vệ Javier Pastore cũng là ngôi sao đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới trong tương lai. Sergio Batista đã thể hiện quyết tâm vô địch trên sân nhà bằng việc tề tựu đầy đủ những ngôi sao lớn mà mọi đội bóng trên thế giới phải ghen tị.

Brazil không có được nhiều sao như Argentina, họ vẫn dựa trên đội hình chơi gắn kết. Nhưng với Neymar và Ganso, ĐT vàng xanh đủ sức cạnh tranh đối thủ lớn nhất của mình. Bộ đôi này tỏa sáng giúp Santos vô địch Copa Libertadores, nếu Neymar là sự kết hợp giữa Ronaldo và Ronaldinho thì Ganso lại là bản sao hoàn hảo của Kaka thời đỉnh cao. Bên cạnh đó, với những Maicon, Dani Alves hay Ramires, Brazil vẫn là đội bóng đáng xem ở giải lần này.

ĐT Uruguay bước vào giải với đội ngũ không có nhiều thay đổi so với World Cup 2010, nhưng bộ ba nguyên từ Luis Suarez-Forlan-Cavani là những gương mặt được thừa nhận ở châu Âu. Suarez đang là chân sút số 1 ở Liverpool, đẳng cấp của Forlan không phải bàn cãi còn Cavani chính là linh hồn của Napoli mùa giải vừa qua. Chile cũng trình làng lứa cầu thủ tài năng mới với Alexis Sanchez trên hàng công cùng bộ đôi Vidal-Medel chơi đầy ăn ý ở tuyến giữa.

Bóng đá Colombia đang trong giai đoạn suy thoái vẫn sở hữu một Falcao vừa nổi đình nổi đám tại Porto mùa vừa qua với 33 bàn thắng. Với Chicharito, Guardado và Dos Santos, Mexico không hề có ý dạo chơi tại giải lần này với tư cách khách mới. Và cả Peru, Venezuela hay Paraguay hứa hẹn sẽ trình làng thêm nhiều ngôi sao lạ sau giải đấu này.

Copa America 2011 cũng là cơ hội để các ngôi sao thể hiện giá trị của mình trên thị trường chuyển nhượng. Juventus quan tâm sát sao đến phong độ của Aguero, Udinese có thể thỏa sức hét giá nếu Alexis Sanchez tòa sáng hay Lavezzi, Vidal, Cavani sẽ tìm được bến đỗ danh giá hơn nếu thể hiện mình ở giải đấu này. Và cả Falcao, Guarin (Colombia) hay Neymar, Ganso cũng trong tầm ngắm của 4 CLB hàng đầu châu Âu. Sự góp mặt của quá nhiều ngôi sao lớn hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Copa America đầy hấp dẫn, kịch tính và một phong cách “vị nghệ thuật” đúng chất Mỹ Latin.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm