| Hotline: 0983.970.780

Cuộc truy sát đẫm máu của những game thủ

Thứ Hai 21/03/2016 , 09:07 (GMT+7)

Với cách chém giết hết sức dã man, các đối tượng ra tay giống những nhân vật trong game bạo lực làm 1 người chết 3 người bị thương.

Vụ án trên là bài học gia đình khi các đối tượng trên nghiện game nặng chơi từ thâu đêm tới sáng.

Ngày 16-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt giam các đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) và em ruột Nguyễn Văn Sĩ (SN 1996); Phạm Văn Giàu (SN 1995); Huỳnh Văn Tuấn (SN 1994); Đỗ Văn Minh (SN 1983); Huỳnh Văn Lâm (SN 1995, cùng ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng bị bắt giữ
 

Khoảng 4 giờ sáng ngày 26-2, Dũng, Sĩ và Giàu tìm đến tiệm game bắn cá của Nguyễn Phú Tòng (SN 1976, ngụ Tổ 4, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) để chơi game.

Hằng ngày, các đối tượng trên đốt thời gian trong cơ sở dịch vụ game online hoặc game bắn cá. Cơ sở game bắn cá của Tòng cách nhà Sĩ khoảng 200m.

Khi đến tiệm game, nhiều đối tượng say sưa trên màn hình để sát phạt gồm: Nguyễn Phú Tâm (tự Tâm râu, SN 1974); Phan Văn Rồng Em (SN 1981); Nguyễn Hoàng Chiến (tự Chiến cỏ, SN 1991); Tô Hồng Vũ (SN 1988); Phan Thành Thái (SN 1999); Mai Hoàng Tâm (tự Tâm quắn, SN 1988 cùng ngụ TP.Long Xuyên)... Nhìn thấy Sĩ, Tâm nhớ lại mâu thuẫn mấy tháng trước nên chạy đến dùng tay nắm cổ áo Sĩ đòi đánh. Mọi người can ngăn, Tâm chạy vào phía sau tiệm game lấy cây dao rượt chém Sĩ, Dũng và Giàu. Cả 3 bỏ chạy.

Quá uất ức, Sĩ cùng 2 đối tượng trên lên kế hoạch truy sát băng nhóm của Tâm. Giàu tìm đến nhà của Đỗ Văn Minh rủ đi chém Tâm. Dù đang còn ngáy ngủ nhưng nghe điện thoại của Giàu, Minh lồm cồm ngồi dậy rủ 3 đối tượng trên vào nhà. Sau đó, Minh lấy 4 cây dao tự chế chia cho mỗi đối tượng cầm 1 cây đi tìm băng nhóm của Tâm.

Trên đường đi, bọn chúng huy động thêm Trần Văn Vũ (tự Vũ đại bàng, SN 1985) cầm mã tấu đi theo, Huỳnh Văn Lâm (SN 1995, em ruột Huỳnh Văn Tuấn) cầm cây búa tháp tùng cùng nhóm truy sát Tâm.

Biết Sĩ đang huy động băng nhóm để trả thù, Tâm cầm dao tự chế cùng Rồng Em và Chiến phục kích.

Khi thấy Vũ cầm cây dao, Tâm xông ra chém vào tay Vũ. Ngay lúc đó, Lâm dùng cây búa chém trúng chân Tâm làm Tâm ngã xuống đường. Các đối tượng tiếp tục dùng hung khí chém xối xả vào người Tâm.

Thấy băng nhóm của Sĩ đông và có hung khí, Chiến và Rồng Em bỏ chạy. Minh đuổi teo dùng dao chém vào lưng Chiến, Giàu.

Khi lực lượng công an đến nơi, 3 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện. Tâm chết tại hiện trường.

Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt các đối tượng trên. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án là bài học đối với bậc phụ huynh quản lý các em hết sức lỏng lẻo. Hầu hết, các đối tượng trên nghiện game nặng. Cảnh chém giết và thanh toán nhau giống như game bạo lực.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm