| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: Phá vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng

Thứ Hai 27/09/2010 , 09:40 (GMT+7)

Phát hiện một cặp nam, nữ đang ôm ấp nhau, Thường và Tân nhảy vào dùng dao bấm khống chế để cướp tài sản.

Con dao gây án và tang vật vụ cướp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: 2 đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản của đôi tình nhân xảy ra tối 19/9 tại khu vực đường Trường Sa (Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) vừa bị tóm gọn.

Cụ thể, 22 giờ tối ngày 19/9, một đôi tình nhân đang “tâm sự” tại bãi đất trống gần đường Trường Sa thì bị 2 thanh niên chạy xe máy hướng Đà Nẵng – Quảng Nam thấy vậy liền dừng lại, nhảy vào dùng dao khống chế. Qúa sợ, đôi tình nhân đã móc chiếc vì và di động đưa cho chúng. Sau khi thực hiện hành vi cướp của, bọn chúng tăng tốc trở ra Đà Nẵng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét nhưng không thành. Một nguồn tin cho biết, tại một công trình xây dựng đang thi công gần đường Sơn Trà có một đối tượng người Quảng Nam với những biểu hiện hết sức nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã xác minh rõ danh tính, hành vi bất thường của chúng. 10 giờ ngày 24/9, Đội Cảnh sát hình sự, tiến hành bắt giữ người thanh niên này là Lê Văn Tân (18 tuổi), trú xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tân khai nhận trước công an là tối đó đã cùng đồng bọn là đối tượng Nguyễn Thường (SN 17 tuổi) trú cùng quê thực hiện vụ cướp nói trên. Dùng chiêu “gây ông đập lưng ông”, chiều cùng ngày, các điều tra viên yêu cầu Lân liên lạc và hẹn Thường ra Đà Nẵng có chút việc. Khi Thường xuất hiện tại địa phận giáp ranh địa phận Quảng Nam – Đà Nẵng, tổ trinh sát công an quận đã ập tới bắt giữ. Tối ngày 24/9, các đối tượng khai nhận, sau khi cùng nhóm bạn đi nhảy tại vũ trường Festival (Đà Nẵng), khi tính tiền thì hết 900 nghìn đồng. Trong khi đó cả bọn chỉ có 600 nghìn, còn thiếu 300 nghìn.

Để có tiền trả, Thường rủ Tân đi cướp. Khi đến khu vực vắng thuộc đường Trường Sa thì phát hiện một cặp nam, nữ đang ôm ấp nhau, bọn chúng nhảy vào dùng dao bấm khống chế để cướp tài sản.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm