| Hotline: 0983.970.780

Đằng sau một bản án trớ trêu

Thứ Bảy 02/06/2018 , 07:01 (GMT+7)

Vụ án “Dâm ô với trẻ em” tại Vũng Tàu thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, vì ý thức bảo vệ những thiên thần nhỏ tuổi trong xã hội đã được nâng lên. 

Kết quả phiên tòa phúc thẩm chỉ xử 18 tháng tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, đã bị TAND cấp cao tại TPHCM hủy bỏ. Đồng thời, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện cũng đã bị đình chỉ công tác!

09-36-45_bi_co_nguyen_khc_thuy
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy

Vụ án “Dâm ô với trẻ em” của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ vốn không đơn giản, bởi lẽ nạn nhân còn rất nhỏ và các chứng cứ hầu như không tồn tại. Chỉ có lời khai của bị hại, và lời khai của người làm chứng.

Trong mọi vụ án, chứng cứ cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, con người có thể nói dối, nhưng sự vật và hiện tượng đều không có khả năng nói dối. Tuy nhiên, không thể đòi hỏi chứng cứ xác thực trong vụ án “Dâm ô với trẻ em”, vì khi có chứng cứ rõ ràng thì những đứa trẻ đã bị xâm hại một cách tội nghiệp. Những ai quan tâm đến bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ và các nạn nhân cần phải hiểu như vậy, mới có cái nhìn thấu đáo về vụ án tiêu biểu này.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ bị truy tố hai vụ dâm ô với trẻ em. Cả hai vụ đều không rõ ngày, chỉ xác định thời điểm cuối tháng 5/2014. Bị hai A.D khi bị dâm ô chỉ mới 6 tuổi, nhưng đến năm 9 tuổi thì được người nhà đưa đi tố cáo. Còn bị hại H.A thì bị dâm ô khi đã 11 tuổi. Hai vụ đều có độ lùi thời gian khá lâu, vì gia đình phát hiện khá muộn màng. Vì vậy, lời khai của bị hại không thể không có những lung lạc và chi phối từ phía người thân. Tuy nhiên, rắc rối đó không hề ảnh hưởng đến bản chất của vụ án là bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ đã có những hành vi khiếm nhã với các bị hại tại chung cư Lakeside - Vũng Tàu.

Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện đã chọn góc độ thiếu chuẩn xác, nên vô tình đã có những suy nghĩ mang tính biện hộ cho bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ! Chính cơ sở dữ liệu của cá nhân có không ít bất cập, nên thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện đã đi đến quyết định công nhận hành vi dâm ô của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ đối với bị hại A.D vì có bốn lời khai phù hợp của bị hại, anh của bị hại, cha của bị hại và bảo vệ chung cư Lakeside. Còn hành vi dâm ô của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ với bị hại H.A thì chủ toạ phiên toà phúc thẩm khẳng định không có căn cứ kết tội.

Thái độ của thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện cần phải hiểu như thế nào cho tường tận trắng đen? Đành rằng, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện có quyền đặt nghi vấn “lời khai của các cháu cho thấy có sự tác động của người lớn, mà không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh”, đồng thời cũng không thể huỷ án để điều tra lại vì “gia đình các bị hại đã yêu cầu các cơ quan chức năng (công an, kiểm sát, tòa án) không triệu tập bị hại và người đại diện bị hại đến để làm việc hoặc xét xử”, nhưng không thể viện dẫn “bị cáo thì kêu oan, thà chết chứ không nhận tội” để thay đổi bản chất vụ án.

Lý do để thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện và HĐXX phiên toà phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khác Thủy 18 tháng tù treo nghe rất mông lung: “Xác định bị cáo Thủy có hành vi dâm ô một vụ nên HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 116 Bộ luật hình sự xử giảm án cho bị cáo. Về lý do hưởng án treo, thứ nhất về áp dụng pháp luật, HĐXX thống nhất nhận định bị cáo là người cao tuổi phạm tội, có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng tại địa phương. Tại tòa bị cáo trình bày bản thân có bệnh cao huyết áp, bệnh Parkison, sức khỏe rất yếu. Ngoài ra, xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu phạm tội và phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999, Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP về "Hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo" nên đủ điều kiện cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy hưởng án treo”.

09-36-45_thm_phn_huynh_ngoc_thien
Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện!

Từ lâu, đã có quy định không được xử tù treo cho những vụ án gây bức xúc dư luận. Vụ án “Dâm ô với trẻ em” của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ từng tốn nhiều giấy mực của báo chí, từng được nhiều cơ quan chức năng kiến nghị và cũng từng được nhiều lãnh đạo cấp cao lưu ý giải quyết, thì một phán quyết đầy đủ tính răn đe là điều ai cũng chờ đợi. Đáng tiếc, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện và HĐXX đã dựa vào sự tự tin “cá nhân tôi và các thành viên hoàn toàn trong sạch nên đủ dũng cảm” để có một phán quyết làm tổn thương cộng đồng.

Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện dường như có chút sợ sệt với phản ứng quá khích của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ. Xưa nay, có bị cáo nào không chối tội đâu. Phải nói, hoàn cảnh riêng của bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ cũng cay đắng, nhưng tội là tội. Bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ năm nay 78 tuổi và đang mang nhiều bệnh, nhưng có thể thông cảm cho kẻ xâm hại trẻ em “sống trong căng thẳng và không còn đủ sức để đi tìm công lý, nên nung nấu ý định tìm đến cái chết để giải thoát” mà xử tù treo 18 tháng không? Hoàn toàn không thể!

Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện đã bị tạm đình chỉ công tác. Đây là hệ luỵ từ phiên toà phúc thẩm mà thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện đã ngồi ghế chủ toạ. Chính thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện cũng thừa nhận sau khi tuyên án vào ngày 11/5, ông và gia đình phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận “trong đó đa phần là phần tử xấu, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩn cá nhân tôi và hội đồng xét xử”.

Vụ án “Dâm ô với trẻ em” chắc chắn sẽ được TAND cấp cao tại TPHCM xét xử lại với bản án khác dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ, rõ ràng hơn và đúng tội hơn!

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm