| Hotline: 0983.970.780

Danh hiệu Sao VIDA: Kết nối và vinh danh giải pháp nông nghiệp số

Thứ Năm 15/10/2020 , 12:29 (GMT+7)

Danh hiệu Sao VIDA là chương trình bình chọn và công nhận dành cho các giải pháp phần mềm, dịch vụ và cá nhân xuất sắc trong ngành nông nghiệp Việt Nam.

Lễ phát động chương trình 'Bình chọn và công nhận danh hiệu Sao VIDA' sáng 15/10. Ảnh: Tùng Đinh.

Lễ phát động chương trình "Bình chọn và công nhận danh hiệu Sao VIDA" sáng 15/10. Ảnh: Tùng Đinh.

Sáng 15/10, Lễ phát động chương trình "Bình chọn và công nhận danh hiệu Sao VIDA" đã diễn ra tại Hà Nội, do Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức.

Danh hiệu Sao VIDA có tổng cộng 18 tiêu chí và 4 hạng mục giải thưởng, giải pháp phần mềm, dịch vụ và cá nhân xuất sắc trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Danh hiệu Sao VIDA sẽ đóng góp quan trọng vào việc xây dựng uy tín sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của các doanh nghiệp nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Danh hiệu Sao VIDA 2020 còn mang sứ mệnh tôn vinh, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho lĩnh vực Nông nghiệp số Việt Nam, thúc đẩy số hóa nền nông nghiệp. Trong lần tổ chức đầu tiên, Danh hiệu Sao VIDA sẽ tạo động lực mạnh mẽ nhằm đáp ứng tình hình thực tế phát triển của công cuộc chuyển đối số trong nông nghiệp.

Chương trình sẽ lựa chọn và mời các chuyên gia có uy tín cao trong các lĩnh vực công nghệ mới như chuyên gia về chuyển đổi số nông nghiệp, doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, áp dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất... tham gia hội đồng giảm khảo.

Chia sẻ tại lễ phát động, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VIDA cho rằng, nông nghiệp là cơ hội cho người dân và doanh nghiệp làm giàu và cách để làm giàu từ nông nghiệp phải là áp dụng công nghệ cao, mà đỉnh cao là công nghệ số vào sản xuất.

"Mục tiêu của chương trình bình chọn và công nhận Sao VIDA là thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp. Bên cạnh việc tôn vinh, đây còn là chương trình để kết nối, kết nối các nhà khoa học, các nhà chính sách và các doanh nghiệp, từ đó vừa chia sẻ kiến thức vừa thi đua lẫn nhau để trình độ công nghệ ngày càng phát triển", ông Trương Gia Bình phân tích.

Chủ tịch VIDA cũng cho rằng, trong tương lai, vai trò trung tâm của nông nghiệp Việt Nam sẽ dần dần dịch chuyển sang phía các doanh nghiệp, nơi có thể huy động được vốn, có thể tổ chức sản xuất, có thể áp dụng khoa học vào sản xuất và có thể đưa sản phẩm ra thế giới.

Ông Trương Gia Bình kỳ vọng, danh hiệu Sao VIDA sẽ là là công cụ để kết nối giữa nhà khoa học, nhà nước, nhà kinh doanh… để giúp nền nông nghiệp số ngày càng phát triển. Ví dụ như, trước đây, các mô hình cánh đồng cho thu nhập 50 triệu đồng/ha là mơ ước của nhiều người.

Thế nhưng, hiện nay, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, rất nhiều mô hình đã cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha. Đối với nhiều doanh nghiệp, số hóa trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn xuất khẩu.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.