| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo nông dân làm du lịch canh nông

Thứ Bảy 15/04/2023 , 00:15 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát triển mô hình, nguồn nhân lực du lịch canh nông.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (giữa) thăm các gian hàng OCOP của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (giữa) thăm các gian hàng OCOP của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 22/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263 phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh 11 nội dung thành phần, giai đoạn này có 6 chương trình chuyên đề chuyên sâu. Đặc biệt, lần đầu tiên đưa du lịch nông thôn trở thành một Chương trình để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, mang tính hệ thống trên địa bàn cả nước gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đây là chương trình phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Bộ NN-PTNT đã triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đến tất cả các tỉnh, thành phố; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình. Đến nay, đã có 31/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn.

Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã hình thành ở nhiều địa phương, phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, dựa trên thế mạnh, đặc sắc của mỗi địa phương và sự đa dạng các sản phẩm du lịch. Hiện cả nước có khoảng gần 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động.

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch, định hướng các mô hình phát triển, tiêu chí để đánh giá chất lượng, năng lực quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam: Phát triển kinh tế thông qua du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM là xu thế tất yếu. Ảnh: Tuấn Anh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam: Phát triển kinh tế thông qua du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM là xu thế tất yếu. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho hay, Việt Nam là một nước nông nghiệp, với gần 65% dân số sống ở nông thôn, phát triển kinh tế thông qua du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM là xu thế tất yếu. Có nhiều loại hình du lịch nông thôn, ở Việt Nam có 3 loại hình cơ bản là: Du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái.

Năm 2023 trên cơ sở thừa kế những kết quả đã đạt được từ trước, tập chung xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch nông nghiệp, nông thôn, xây dựng các mô hình thí điểm, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu và kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn... Mở những lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức về phát triển du lịch nông thôn cho người dân. Để người dân nhận thấy được du lịch là một ngành nghề có lợi thế phát triển tại địa phương và đem lại thu nhập ổn định và bền vững.

Với 29 di sản được UNESCO ghi danh, 119 di tích quốc gia đặc biệt, 3.742 di tích quốc gia, khoảng 10.000 di tích cấp tỉnh/thành, 69.000 di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh thành. Đó là những giá trị văn hóa ngàn đời ông cha để lại, không chỉ là tài sản vô giá mà còn là sản phẩm du lịch - văn hóa thiết thực.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, khẳng định: Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có nhiều thế mạnh và được ưu tiên phát triển tại tỉnh Yên Bái.

Suối nước nóng Trạm Tấu điểm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Ảnh: Tuấn Anh.

Suối nước nóng Trạm Tấu điểm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Ảnh: Tuấn Anh.

Nhiều chính sách đặc thù nhằm ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển du lịch; đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, du lịch Yên Bái đã từng bước được tạo điểm nhấn và thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước, quốc tế.

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triến du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: Phát triển du lịch bền vững, trên nền tảng tăng trưởng xanh, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, bên cạnh các chính sách của Trung ương, Yên Bái đã ban hành các cơ chế chính sách linh hoạt và định hướng mang tính dài hơi, chiến lược, kết hợp tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch canh nông.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm