| Hotline: 0983.970.780

Đậu cô ve lãi khá

Thứ Sáu 25/04/2014 , 06:50 (GMT+7)

Với giá bán ổn định 20.000 đ/kg, mỗi sào đậu cô ve leo cho thu từ 6,5 - 7 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 4 - 5 triệu đồng.

Anh La Văn Chiến, thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh (Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết, những năm trước gia đình chủ yếu trồng 2 vụ lúa, 1 vụ khoai tây, nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Tìm hiểu thị trường anh nhận thấy cây đậu cô ve leo được giá nên đã trồng thử 2 sào. Hiện gia đình anh đang thu hoạch những lứa trái đầu, với giá bán từ 18.000 – 20.000 đ/kg, hứa hẹn đến cuối vụ gia đình anh sẽ có một khoản thu kha khá từ cây đậu cô ve.

Chị Hoàng Thị Ỷ, thôn Nà Pán, xã Tân Liên (huyện Cao Lộc), người trồng 1,5 sào đậu cô ve leo hồ hởi: Sau khi trồng 50 - 55 ngày, đậu cô ve bắt đầu thu hoạch, lứa đầu trái nhỏ và ít chỉ khoảng 50 - 60kg/ha, lứa 4 - 5 thu rộ, thường cách 1 ngày thu 1 lần. Sau đó cách 2 - 3 ngày thu 1 lần.

Có thể thu 10 - 12 lứa tùy theo cách chăm sóc. Hiện gia đình chị đang thu hoạch trái đậu cô ve leo, với giá bán 20.000 đ/kg, cao hơn so với vụ trước từ 10.000 – 12.000 đ/kg. Với giá ổn định như thế này, mỗi sào đậu cô ve leo cho thu từ 6,5 - 7 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 4 - 5 triệu đồng, tăng gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.