| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh thu mua sắn

Thứ Tư 04/03/2015 , 21:03 (GMT+7)

Dự báo niên vụ thu hoạch sắn năm 2014-2015 của tỉnh Yên Bái dư thừa khoảng 70.000 tấn sắn củ tươi do các lò sấy sắn lát khô không hoạt động. 

Việc tiêu thụ sắn lại đặt lên vai các nhà máy, vì thế các nhà máy đang mở hết công suất để thu mua sắn cho dân...

Đến nay tỉnh Yên Bái chưa phê duyệt quy hoạch diện tích đất trồng sắn nguyên liệu cho các địa phương. Theo dự kiến đến năm 2015 tổng diện tích sắn của Yên Bái đạt 15.000 ha, cung cấp nguyên liệu cho 3 nhà máy chế biến tinh bột ở các huyện: Văn Yên, Yên Bình và Nghĩa Lộ.

Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN-PTNT Yên Bái, diện tích sắn được thu hoạch niên vụ 2014-2015 là 16.499 ha, tập trung ở các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên và Trạm Tấu, năng suất bình quân 19-22 tấn/ha. Tổng sản lượng sắn củ tươi đạt trên 330.000- 350.000 tấn.

Do giá sắn mấy năm qua bán được giá, nên bà con mở rộng diện tích sắn, chủ yếu trồng hai loại sắn cao sản KM60, KM94 để bán cho các nhà máy và các lò sấy sắn khô.

Những năm trước, Trung Quốc không chỉ mua sắn củ tươi mà còn mua sắn lát khô nên giá sắn có lúc đẩy lên 2.200-2.500đ/kg. Chỉ riêng huyện Văn Yên có tới 1.000 lò sấy sắn khô, các lò sấy cùng với các nhà máy chế biến tinh bột đua nhau tăng giá. Với giá thu mua hấp dẫn như vậy nên diện tích sắn mở rộng không ngừng.

11-21-48_1
Cán bộ huyện Văn Yên lên đồi vận động người dân tích cực thu hoạch sắn sau Tết

Huyện vùng cao Trạm Tấu và các xã vùng cao Văn Chấn nhiều năm trước sắn chỉ trồng phục vụ chăn nuôi, nhưng do giá sắn cao nên bà con đua nhau trồng sắn, diện tăng lên cả ngàn ha.

Niên vụ sắn 2014-2015 Trung Quốc không thu mua sắn củ tươi và sắn lát khô, còn các nhà máy chế biến thức ăn trong nước thu mua sắn lát khô cũng rất cầm chừng, nên thừa nguyên liệu sắn là điều dễ thấy.

Tỉnh Yên Bái có 3 nhà máy chế biến tinh bột sắn, hiện chỉ còn 2 nhà máy hoạt động. Nhà máy sắn Nghĩa Lộ đã thu mua của dân khoảng 16.500 tấn sắn, SX được trên 4.000 tấn tinh bột.

Nhưng do nhà máy đặt gần khu dân cư, gây ra mùi hôi thối khó chịu, nên từ cuối tháng 2/2015 nhà máy tạm dừng SX.

Ông Ngô Việt Hùng- GĐ nhà máy cho hay: Giá sắn nhà máy thu mua từ 1.400-1.700đ/kg, hiện nhà máy đã dừng chế biến để xử lý môi trường theo yêu cầu của chính quyền địa phương, số sắn còn tồn trong dân trên 5.000 tấn. Trong đó huyện Trạm Tấu còn khoảng 80% diện tích sắn chưa thu hoạch. Hàng trăm hộ dân có nhu cầu bán sắn để lấy đất trồng mới nhưng đành phải để lưu vụ...

Nhà máy sắn Văn Yên tính đến ngày 4/3 đã thu mua của dân 58.000 tấn sắn, chế biến được 15.000 tấn tinh bột. Giá sắn thu mua đầu vụ 1.500 -1.700đ/kg, hiện đang thu mua của dân 1.300đ/kg tại nhà máy.

11-21-48_2
Nhà máy sắn Văn Yên mở hết công suất thu mua sắn cho dân

Huyện Văn Yên có 7.500 ha sắn, là huyện trồng sắn lớn nhất tỉnh Yên Bái, sản lượng sắn hàng năm đạt từ 170.000-180.000 tấn sắn củ tươi. Những năm trước ngoài hai dây chuyền chế biến còn có 1.000 lò sấy sắn khô thu mua nên sắn tiêu thụ rất nhanh.

Năm nay các lò chế biến ngừng hoạt động, chỉ có nhà máy sắn thu mua của dân. Mặc dù không bị cạnh tranh nhưng nhà máy vẫn thu mua với giá hợp lý để người trồng sắn có lợi. Với thị trường sắn hiện nay, niên vụ sắn 2014-2015 tỉnh Yên Bái dự báo dư thừa khoảng 70.000 tấn, buộc phải để lưu vụ.

Ông Nguyễn Quốc Trinh-GĐ nhà máy sắn Văn Yên cho biết: Thời vụ SX của nhà máy đến đầu tháng 4 là ngừng chế biến. Với công suất của nhà máy chỉ có thể tiêu thụ khoảng 80.000 tấn/niên vụ, số sắn dư thừa trong dân khoảng 60.000 tấn.

11-21-48_3
Tinh bột sắn XK sang TQ

Vì thế từ mùng 4 tết nhà máy đã mở cửa thu mua sắn cho dân. Thời gian chế biến còn khoảng một tháng nữa, do vậy nhà máy phải ngày đêm SX, đẩy mạnh việc tiêu thụ sắn cho dân. Mặc dù lượng sắn tồn trong dân rất lớn, nhưng nhà máy không ép giá, thu mua với giá hợp lý để người dân có lợi. Chính vậy nên họ mới gắn bó với nhà máy...

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm