| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị tiếp tục hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Thứ Sáu 27/09/2019 , 15:08 (GMT+7)

Với những ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, Quyết định 42/2012/QĐ-TTg đã được đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề nghị tiếp tục thực hiện.

Quyết định 42 đã có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp cao su. Ảnh minh họa.

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-TTg (Quyết định 42) về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012-2018, vừa được Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 27/9 tại TP HCM.

Theo Bộ NN-PTNT, trong 7 năm (từ 2012 đến 2018) thực hiện Quyết định 42, tổng số kinh phí đã hỗ trợ các tổ chức, đơn vị là xấp xỉ 500 tỷ đồng. Số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí là 109.396 người.

Quyết định 42 đã có tác động rất lớn đến người lao động tại khu vưc Tây Bắc và Tây Nguyên, chiếm tỷ trọng lớn là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và TCty Cà phê Việt Nam.

Tổng kinh phí hỗ trợ 2 doanh nghiệp này về bảo hiểm và đào tạo lao động là đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 415 tỷ đồng (chiếm 83,1% tổng kinh phí giai đoạn 2012-2018. Số người được hỗ trợ bảo hiểm và hỗ trợ đào tạo là xấp xỉ 90.000 người (chiếm 82,1% tổng số người được nhận hỗ trợ).

Nhìn chung, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42, đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức trên địa bàn các tỉnh đảm bảo công tác thực hiện đóng bảo hiểm, đào tạo nghề… cho người lao động. Qua đó góp phần giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức duy trì và phát triển sản xuất với nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

Thông qua sự hỗ trợ của nhà nước về hỗ trợ bảo hiểm, đào tạo nghề, đã giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp khi được đảm bảo quyền lợi; các doanh nghiệp yên tâm sử dụng lâu dài lao động và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn co công ăn việc làm và thu nhập ổn định, nhất là được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN), góp phần giải quyết ổn định chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc khi hết tuổi lao động, khi ốm đau và khi thất nghiệp, giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tạo điều kiện cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có tay nghề, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mà chủ yếu là người dân tộc thiểu số đã giúp người lao động thay đổi được nhận thức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Ngoài ra còn thay đổi thói quen lao động nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn đưa những kiến thức được tiếp thu thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề … áp dụng trong sản xuất, kinh doanh làm tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nôn thôn.

Tạo điều kiện giúp đơn vị lao động tiết giảm được suất đầu tư trồng mới, chăm sóc cao su; giảm được giá thành sản xuất, tăng thu nhập đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự hỗ trợ nói trên đã có ý nghĩa đặc biệt đối với các doanh nghiệp cao su trong giai đoạn giá cao su giảm mạnh vừa qua.

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cho biết, Quyết định 42 đã mang lại những ý nghĩa thiết thực, nhất là với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ cho bản thân họ mà còn với cả điều kiện sinh sống của gia đình họ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 42 vẫn gặp phải nhiều khó khăn không nhỏ. Chẳng hạn, ngân sách chỉ áp dụng cho mỗi lao động không quá 5 năm, nên từ năm thứ 6 trở đi, các đơn vị sử dụng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số phải nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho đồng bào dân tộc thiểu số, làm tăng giá thành sản xuất cũng như suất đầu tư xây dựng cơ bản.

Việc cấp kinh phí hỗ trợ cầm chậm, mức hỗ trợ còn thấp do doanh nghiệp, tổ chức tốn kinh phí rất lớn trong đào tạo nghề bởi lao động là người dân tộc thiểu số phần lớn chưa qua đào tạo, chất lượng lao động chưa cao …

Với những ý nghĩa lớn mà Quyết định 42 mang lại, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương tham dự Hội nghị đã đề nghị Bộ NN-PTNT kiến nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện Quyết định này trong thời gian tới.

Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, khẳng định Quyết định 42 đã có tác động tích cực tới các địa phương, đơn vị, bà con là người dân tộc thiểu số được thụ hưởng.

Vì vậy, Bộ NN-PTNT sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý việc hỗ trợ ngân sách theo Quyết định 42 cho các năm 2018 và 2019. Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo sữa chữa, bổ sung Quyết định 42 để tiếp tục duy trì chính sách này trong thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm