| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Thứ Năm 17/09/2020 , 17:09 (GMT+7)

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ ông Chu Ngọc Anh vào kỳ họp thứ 10.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Quochoi.vn.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 48, chiều 17/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự kiến Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ được bố trí thành 2 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 18,5 ngày (đợt 1: 8 ngày và đợt 2: 10,5 ngày).

Theo đó, đợt 1 từ 20-28/10, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, các báo cáo về công tác tư pháp; nghe trình bày các tờ trình, báo cáo; thảo luận 2 dự án luật trình cho ý kiến.

Đợt 2, từ 3-17/11, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội; thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, 4 dự án luật trình cho ý kiến.

Trong chương trình được Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo, Quốc hội có thể dành thời gian cho công tác nhân sự, trước mắt là bổ sung nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (dự kiến vào ngày 12/11).

Nội dung này sẽ được thảo luận ở Đoàn trước khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Quốc bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh để điều động sang vị trí mới.

Do vậy, Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp này để bố trí chương trình cho phù hợp.

Hiện Thủ tướng đã giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết tại kỳ họp này, vấn đề nhân sự chắc chắn sẽ xem xét 2-3 trường hợp, bao gồm bãi nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm.

Với trường hợp bãi nhiệm, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm trước, làm riêng, còn nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm sẽ tiến hành sau.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965 tại Ba Vì, Hà Nội.

Ông Anh có trình độ học vấn Tiến sỹ Vật lý, từng là giảng viên ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.

Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất