| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ

Thứ Năm 11/06/2020 , 09:09 (GMT+7)

Quốc hội vừa phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ để làm nhiệm vụ Bí thư thành ủy Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Tỷ lệ biểu quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau khi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo 3 nghị quyết về nhân sự, các đại biểu đã tổ chức biểu quyết và tuyệt đại đa số đồng ý với 3 dự thảo này.

3 nghị quyết về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Cụ thể, nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia có 462 đại biểu tham gia biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 100%.

Tỷ lệ 100% cũng được các đại biểu thể hiện khi biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải, với số phiếu là 443.

Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Tùng Đinh.

Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Tùng Đinh.

Riêng với nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, có 451 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 3 đại biểu không tán thành.

Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng này gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên.

Trước đó, ngày 7/2, ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải được điều động về làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Tùng Đinh.

Tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Tùng Đinh.

Vào ngày 23/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay ông Trần Quốc Tỏ.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất