| Hotline: 0983.970.780

Điều đặc biệt của các trận ra quân

Thứ Ba 17/06/2014 , 08:15 (GMT+7)

Sau Neymar, lần lượt Van Persie, Robben (Hà Lan), rồi Karim Benzema (Pháp), Thomas Muller (Đức) đã ghi được cú đúp ngay trong trận đầu tại một kỳ World Cup.

Đó là điều đặc biệt của World Cup lần này. Nó hứa hẹn đây sẽ là giải vô địch thế giới có rất nhiều bàn thắng, trong đó có những bàn thắng đẹp.

Messi cũng đã ghi được bàn thắng, một bàn thôi, nhưng với một siêu sao đã 8 năm nay im hơi lặng tiếng, qua hai kỳ World Cup mới chỉ ghi được một bàn (vào lưới Serbia năm 2006), thì bàn thắng trong ngày đầu ra quân của Messi phải được coi là một dấu mốc đặc biệt.

Từ đây, Messi đã có thể tự giải tỏa cho mình cơn khát bàn thắng, để tiếp tục ghi cho Argentina nhiều bàn thắng nữa, nhất là những bàn thắng đưa tới những trận thắng, những bàn thắng quyết định.

Xem Messi thi đấu luôn có cảm giác thật nhẹ nhàng, vì siêu sao này có những động tác xử lý bóng vừa tinh tế vừa không phô trương. Nhưng hiệu quả. Messi luôn lấy hiệu quả làm thước đo trong cách chơi bóng của mình. Đó là tính cách, và cũng là nhân cách của một cầu thủ lớn.

Trong một đội tuyển Argentina không thiếu những ngôi sao, Messi luôn là người dẫn dắt trận đấu, dù anh không bộc lộ tố chất thủ lĩnh một cách quá mạnh mẽ.

Neymar chắc còn phải “phấn đấu” rất lâu nữa mới có thể sánh ngang Messi. Còn Van Persie, Robben hay Benzema, những người vừa ghi cú đúp trong ngày đầu ra quân, họ đều là những ngôi sao nổi tiếng thế giới, nhưng vẫn không thể bằng Messi.

Chỉ có điều, rất lạ, cho tới giờ này, Messi vẫn chưa cho thấy anh là “ông chủ” của một kỳ World Cup. Biết đâu lần này điều đó sẽ hiện ra?

Dĩ nhiên, một mình Messi không thể làm nên những chiến thắng liên tiếp cho Argentina. Vả lại, đội bóng này còn nhiều ngôi sao khác. Vấn đề là ở HLV. Ông Sabella có biến được một đội hình nhiều ngôi sao thành một đội hình chiến thắng hay không, thì trong đội hình ấy, vai trò thủ lĩnh của Messi mới nổi lên.

Argentina vẫn chưa cho thấy họ chơi gắn kết và hiệu quả trong trận đầu. Nhưng ngay ở trận thứ hai gặp Iran - một đối thủ dưới cơ - Argentina bắt buộc phải chứng tỏ sự hơn hẳn của mình, chứ không thể chơi ở mức cầm chừng như chơi với Bosnia-Herzegovina được.

Dĩ nhiên, trong đội tuyển sọc xanh, ông Sabella không chỉ cho Messi đeo băng đội trưởng, ông còn để Messi chơi hoàn toàn tự do. Nhưng dù thế nào, lối chơi của toàn đội bóng vẫn là quan trọng nhất.

Messi chỉ thành công khi đội tuyển Argentina chơi thông suốt. Ngược lại, anh sẽ rất vất vả nếu đồng đội chưa tìm được tiếng nói chung, hoặc lối chơi của cả đội rời rạc. Không cần ghi thêm cú đúp hay hattrick, Messi vẫn có thể giúp Argentina có những chiến thắng, vấn đề là Messi trong vận hành chung của đội bóng như thế nào.

Hãy chờ xem!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm