| Hotline: 0983.970.780

Điều tra đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chủ Nhật 11/04/2021 , 10:54 (GMT+7)

Công an Quảng Trị đang điều tra, làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi phát hiện 3 công dân nước này nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng chặn bắt 3 công dân Trung Quốc (áo đen) nhập cảnh trái phép. Ảnh: CĐ.

Lực lượng chức năng chặn bắt 3 công dân Trung Quốc (áo đen) nhập cảnh trái phép. Ảnh: CĐ.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này về việc phát hiện 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 5/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo và Công an huyện Hướng Hóa đã kiểm tra phương tiện, tạm giữ 3 người quốc tịch Trung Quốc gồm: Zheng (29 tuổi), Ren Zikang (32 tuổi), Hồ Cận Bình (38 tuổi) vì hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Sau đó, cả 3 đã được đưa về cách ly tại khu cách ly T51 của huyện Hướng Hóa

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do nhu cầu tìm kiếm việc làm, những người này đã lên mạng xã hội, liên hệ với người môi giới đưa sang Việt Nam.

Ngày 2/4, 3 người này được môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch từ Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đến Lạng Sơn, sau đó về Hà Nội, tiếp tục di chuyển vào Lao Bảo (Quảng Trị) thì bị phát hiện.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng cho biết hiện đơn vị đang điều tra làm rõ dấu hiệu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Xác định đây là những đối tượng manh động, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, để nâng cao hiệu quả công tác phòng dịch, đấu tranh làm rõ dấu hiệu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu ban chỉ đạo và các ngành chức năng tăng cường giám sát trung tâm cách ly T51, không để những người này bỏ trốn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm