| Hotline: 0983.970.780

Đỉnh Lảo Thẩn có băng, vì sao Fansipan vẫn mưa tầm tã?

Chủ Nhật 20/02/2022 , 16:12 (GMT+7)

Đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m đã xuất hiện băng giá vào 20/2, thế nhưng trên đỉnh Fansipan nhiệt độ dưới 0 độ C nhưng vẫn mưa tầm tã.

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Lảo Thẩn sáng nay 20/2. Ảnh: Sùng Si.

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Lảo Thẩn sáng nay 20/2. Ảnh: Sùng Si.

Núi Lảo Thẩn thuộc địa phận xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) vào sáng sớm 20/2, người dân tại đây ghi nhận nơi này đã xuất hiện băng giá. Cỏ cây trên đỉnh núi Lảo Thẩn được bao bọc một lớp băng khá dày. Thế nhưng, đỉnh núi này chỉ cao 2.860m thấp hơn đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) - cao 3.147,3. Trong khi, ghi nhận sáng 20/2 tại đỉnh Fansipan mưa vẫn rơi tầm tã và không xuất hiện hiện tượng đóng băng hay mưa tuyết.

Đỉnh Lảo Thẩn chìm trong băng giá, cây cỏ bị bao phủ bởi lớp băng dày đặc. Ảnh: Sùng Si

Đỉnh Lảo Thẩn chìm trong băng giá, cây cỏ bị bao phủ bởi lớp băng dày đặc. Ảnh: Sùng Si

Giải thích về việc này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, cho biết, trên Fansipan nhiệt độ thấp mà không có băng giá là do có mưa to nên nước rơi xuống mạnh không đọng lại được để tạo thành băng giá. Tại Lảo Thần mưa nhỏ nên nước đọng lại tạo thành băng giá. Đêm nay và ngày mai mưa trên Fansipan giảm, nhiệt độ vẫn giảm thấp nên khả năng có mưa tuyết và băng giá từ độ cao 2.000m trở lên.

Một góc trung tâm thị xã Sa Pa chật ních xe cộ. Ảnh: H.Đ

Một góc trung tâm thị xã Sa Pa chật ních xe cộ. Ảnh: H.Đ

Hiện tại nhiệt độ tại đỉnh Lảo Thẩn khoảng -6 độ C, trong khí tại đỉnh Fansipan đã xuống tới -9 độ C. Tuy nhiên, thời điểm này lên đỉnh Fansipan, nhiều người không cảm thấy lạnh tới mức "thấu xương". Do đó, có khá nhiều du khách từ các vùng miền đang đổ về Sa Pa để "săn" băng tuyết. Bởi không phải thời điểm nào cũng có thể trải nghiệm thời tiết lạnh giá như vậy đặc biệt là các du khách phía Nam.

Đến trưa 20/2, đỉnh Fansipan vẫn có mưa. Tuy nhiên dự báo cũng sớm xuất hiện băng tuyết khi mưa giảm. Ảnh: H.Đ.

Đến trưa 20/2, đỉnh Fansipan vẫn có mưa. Tuy nhiên dự báo cũng sớm xuất hiện băng tuyết khi mưa giảm. Ảnh: H.Đ.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, tại thị xã Sa Pa đã có mưa vừa, mưa to trái mùa trên diện rộng, mưa lớn gây sạt lở đất đá vào một trường học trong khu vực.

Cụ thể, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa to kéo dài nên vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng 20/2, một khối lượng đất đá khá lớn từ trên đồi cao trượt lở xuống Trường Tiểu học Trung Chải (xã Trung Chải, thị xã Sa Pa) làm sập một nhà vệ sinh của học sinh; bục tường lớp học, sập đổ một téc đựng nước sinh hoạt. Rất may không có thiệt hại về người. 

Trường Tiểu học Trung Chải xảy ra sập tường do mưa lớn kéo dài. Ảnh: T.L.

Trường Tiểu học Trung Chải xảy ra sập tường do mưa lớn kéo dài. Ảnh: T.L.

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc ngay sau đó đã đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo liên ngành xuống làm biên bản hiện trường, bố trí vốn khắc phục; đồng thời dồn dịch bố trí tạm thời phòng học, dùng nhà vệ sinh ở khu khác của trường...

Mưa lớn gây sạt lở, sập nhà vệ sinh của các em học sinh Tiểu học Trung Chải. Ảnh: T.L.

Mưa lớn gây sạt lở, sập nhà vệ sinh của các em học sinh Tiểu học Trung Chải. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, đất đá từ taluy dương trượt xuống gây ảnh hưởng nguy hiểm đến một hộ gia đình ở xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

"Dự báo đêm về sáng ngày 21/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại. Theo đó, các địa phương có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cần đề phòng mưa vừa, mưa to cục bộ gây lũ quét và trượt lở đất đá. Nguy cơ xuất hiện mưa tuyết, băng giá tại các khu vực núi có độ cao từ 2.000m trở lên. Đây là hiện tượng cực đoan rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi các loại", ông Lưu Minh Hải cho biết.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm