| Hotline: 0983.970.780

'Đỡ đầu' tàu vỏ thép

Thứ Hai 11/05/2015 , 09:05 (GMT+7)

Tại Cty TNHH Đóng tàu Cửa Việt, Agribank Quảng Trị vừa ký hợp đồng cho hai chủ tàu đầu tiên vay vốn đóng tàu vỏ thép làm dịch vụ hậu cần nghề cá và tàu vỏ gỗ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Bước khởi động ấn tượng

Ông Hoàng Minh Thông, GĐ Agribank Quảng Trị ví von việc ký hợp đồng cho chủ tàu là ngư dân vay vốn đóng tàu vỏ thép ngay tại bờ biển nổi tiếng Cửa Việt là tín hiệu cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của Agribank nhằm chung sức đưa những con tàu “67” ra biển, chỉ thêm một thời gian nữa, đoàn thuyền đánh cá “67” Quảng Trị rẽ sóng ra khơi.

08-02-09_cu-viet-2
Lễ ký kết vay vốn đóng tàu vỏ thép NĐ 67 giữa Agribank Quảng Trị với các chủ tàu

Còn ông Võ Văn Thụ, GĐ Cty TNHH Đóng tàu Cửa Việt, nơi nhận hợp đồng đóng tàu vỏ thép quyết tâm, khoảng 5 tháng nữa đơn vị sẽ đóng hoàn thành con tàu lớn nhất tỉnh này.

Theo ông Hoàng Minh Thông, lần này Agribank Quảng Trị ký hợp đồng cho vay đối với hai dự án đóng tàu của khách hàng hai huyện Gio Linh và Triệu Phong. Chủ tàu, ngư dân Võ Văn Hữu ở thị trấn biển Cửa Việt, huyện Gio Linh được vay 95% của dự án, với số tiền 18,25 tỷ đồng, đóng tàu vỏ thép công suất 1.200 CV làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

Đây là chiếc tàu cá lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Theo thiết kế tàu dài đến 35m, rộng 7,2 m, riêng 3 khoang chứa cá trên tàu có 3 thể tích gần 300m3, tầm hoạt động 1.500 hải lý, dự trữ nhiên liệu hoạt động đến 30 ngày trên biển.

Ông Hữu là khách hàng truyền thống của Agribank Quảng Trị, có kinh nghiệm khai thác biển hơn 20 năm nay với thành tích làm ăn rất hiệu quả và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Chủ tàu, ngư dân thứ hai là ông Đinh Văn Trinh ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ông Trinh đóng mới tàu vỏ gỗ, nghề lưới chụp, trị giá 8 tỷ đồng, lần này vay của Agribank Quảng Trị 4,5 tỷ đồng.

Hai ngư dân này thuộc các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng tàu theo NĐ 67 mà UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đợt 1.

Ông Hoàng Minh Thông cho biết, hai dự án đóng tàu mà đơn vị ký hợp đồng cho vay vốn hôm nay là bước khởi động đầu tiên trong tiến trình đầu tư tín dụng theo NĐ 67 mà ngân hàng này thực hiện trên địa bàn.

NĐ 67 là cú hích để Agribank Quảng mạnh dạn hơn nữa trong vấn đề đầu tư vào nông nghiệp.

Ngay từ khi NĐ 67 ra đời, Agribank Quảng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với ngân hàng có vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Lần này, Agribank Quảng quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa trong việc đầu tư tín dụng phát triển kinh tế biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Agribank Quảng Trị chủ động bố trí nguồn vốn, chỉ đạo chi nhánh các huyện ven biển chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tiếp xúc với ngư dân có đủ điều kiện vay vốn, giúp ngư dân làm thủ tục đảm bảo đồng vốn đến sớm và hiệu quả với ngư dân.

Agribank Quảng Trị sẽ tiếp tục cho thêm nhiều chủ tàu - ngư dân vay vốn đóng tàu vỏ thép cũng như cải hoán tàu cá theo NĐ 67.

Hiện đại nghề biển

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện NĐ 67, cho biết trước khi NĐ 67 ra đời, Quảng Trị có đội ngũ tàu cá gần 2.300 chiếc với tổng công suất 73.500 CV, trong đó tàu cá xa bờ 182 chiếc, tổng sản lượng thủy sản năm 2014 đạt gần 30 ngàn tấn.

08-02-09_cu-viet-1
Tàu vỏ gỗ chưa khai thác hết tiềm năng của biển

"Đề nghị Agribank Quảng Trị cố gắng hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thêm nhiều ngư dân được vay vốn đóng tàu theo NĐ 67; tiếp tục hỗ trợ vay vốn đối với các hộ ngư dân khai thác biển, các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, thu mua, xuất khẩu hải sản...", ông Hà Sỹ Đồng.

Để có được đội tàu cá hùng mạnh ấy, Agrinbank Quảng Trị suốt mấy chục năm qua đã đồng hành cùng bà con nông ngư dân, luôn gắn bó với sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Agribank Quảng Trị đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế biển, vùng ven biển, từng bước hiện đại hóa ngành nghề thủy hải sản, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bà con vùng biển.

Tổng dư nợ Agribank Quảng Trị cho vay đầu tư thủy sản gần 200 tỷ đồng. Đó là  con số rất ý nghĩa trong tiến trình phát triển kinh tế nông nghiệp của Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh Quảng Trị là tập trung phát triển kinh tế biển, ven biển theo hướng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển, ven biển, đẩy mạnh công nghiệp chế biến kết hợp nuôi trồng... trên cơ sở đảm bảo an ninh quốc phòng, lợi ích địa phương và quốc gia.

Tho ông Hà Sỹ Đồng, triển khai thực hiện NĐ 67, UBND tỉnh đã ban hành tiêu chí lựa chọn các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp cải hoán tàu cá đúng quy định.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ trương đó của tỉnh đã được bà con ngư dân hưởng ứng, ngư dân nhìn thấy một hướng phát triển phù hợp, đầy sức mạnh cho nghề biển, từ NĐ 67.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhanh chóng vào cuộc để đưa đồng vốn đến với các chủ tàu sớm nhất với mong muốn những con tàu ra đời theo NĐ 67 sớm ra khơi.

Điều đó chứng tỏ chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, cũng như sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về NĐ 67 đang đi vào thực tế cuộc sống. Khi mà chính sách hợp lòng dân, sớm đi vào thực tế thì sẽ thành công.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm