| Hotline: 0983.970.780

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội XIII

Thứ Tư 27/01/2021 , 09:15 (GMT+7)

Ngày 27/1, bên hành lang Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tỉnh Bắc Kạn tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (thứ hai từ trái sang), bà Phương Thị Thanh - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn (ngoài cùng hàng hai) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tiến vào hội trường Đại hội XIII của Đảng trong ngày làm việc thứ 3, ngày 27/1. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (thứ hai từ trái sang), bà Phương Thị Thanh - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn (ngoài cùng hàng hai) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tiến vào hội trường Đại hội XIII của Đảng trong ngày làm việc thứ 3, ngày 27/1. Ảnh: Minh Phúc.

Các đại biểu đoàn Bắc Kạn bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Ảnh: Minh Phúc.

Các đại biểu đoàn Bắc Kạn bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Ảnh: Minh Phúc.

Đại biểu Đinh Quang Tuyên (bên trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tin chắc Đại hội XIII của Đảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Minh Phúc.

Đại biểu Đinh Quang Tuyên (bên trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tin chắc Đại hội XIII của Đảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chia sẻ: Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần này có nhiều nội dung quan trọng, gắn với thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Văn kiện của Đảng xác định: 'Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh'. Đây là định hướng rất đúng đắn. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chia sẻ: Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần này có nhiều nội dung quan trọng, gắn với thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Văn kiện của Đảng xác định: "Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Đây là định hướng rất đúng đắn. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn hội ý về một số nội dung đóng góp ý kiến vào Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn hội ý về một số nội dung đóng góp ý kiến vào Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Minh Phúc.

So với một năm khó khăn chung của kinh tế toàn cầu và của cả nước, kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2020 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương là điều rất đáng phấn khởi. Đây là kết quả sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phúc.

So với một năm khó khăn chung của kinh tế toàn cầu và của cả nước, kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2020 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương là điều rất đáng phấn khởi. Đây là kết quả sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn có 18 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn có 18 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội. Ảnh: Minh Phúc.

Xem thêm
Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngồi ở nhà, người dân Huế vẫn được cấp phiếu lý lịch tư pháp

THỪA THIÊN - HUẾ Từ ngày 22/4, người dân Huế có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 sẽ thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh VneID.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm