| Hotline: 0983.970.780

Doanh thu của một nữ nông dân vượt 150 tỷ đồng

Thứ Sáu 04/10/2024 , 16:25 (GMT+7)

So với năm 2023, doanh thu cao nhất của một nông dân nhỉnh hơn 10 tỷ đồng, đó là bà Nguyễn Thị Biên, chuyên nuôi ngao tại tỉnh Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Biên có 50ha nuôi ngao tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Dụng.

Bà Nguyễn Thị Biên có 50ha nuôi ngao tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Dụng.

Tiếp tục phá kỷ lục

Thông tin được Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 cung cấp. Theo đó, bà Biên, 51 tuổi đã gắn bó với nghề hơn 20 năm. Sau quãng thời gian tìm tòi, bà đã chủ động được nguồn giống ngao, từ đó đẩy mạnh sản xuất theo quy mô hàng hóa.

Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Biên có gần 50 ha nuôi ngao. Trong đó có 45 ha nuôi ngao thương phẩm, 5 ha chuyên sản xuất giống. Cơ sở của bà ngoài đặt tại tỉnh Thanh Hóa, còn có ở một số địa phương lân cận như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và mở rộng thị trường tiêu thụ đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Mỗi năm cơ sở nuôi ngao của bà Biên cung cấp giống nuôi cho diên tích trên 1.000 ha, sản lượng nuôi trồng và thu mua trên 100.000 tấn ngao thương phẩm.

Gia đình bà Biên tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 80 lao động địa phương, với thu nhập từ 8-10 triệu/tháng. Lúc cao điểm gia đình bà con thu hút đến 150 lao động thời vụ.

Thống kê của Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024, doanh thu của bà Biên đạt 150 tỷ đồng/năm, cao nhất trong số các nông dân xuất sắc năm nay; đồng thời vượt 10 tỷ đồng so với kỷ lục năm 2023 - ông Ngô Văn Đệ, 46 tuổi, nuôi tôm thẻ ở tỉnh Trà Vinh.

Xếp thứ nhì về doanh thu năm nay, là nông dân Nguyễn Đức Mệnh, sản xuất cà rốt tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, với con số 95 tỷ đồng.

Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay có trên 30 nông dân trong tổng số 144 hồ sơ đề cử có mức lợi nhuận từ 5 tỷ đồng/năm trở lên. Các ứng viên còn lại có mức lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng/năm.

Diện tích liên kết sản xuất lớn nhất thuộc về nông dân Nguyễn Thanh Tuấn, tỉnh Kiên Giang, với 500ha. Lợi nhuận cao nhất thuộc về nông dân Nguyễn Minh Nhủ, tỉnh Bến Tre, với 20,5 tỷ đồng nhờ mô hình nuôi tôm.

Bên cạnh đó, cả nước xuất hiện nhiều mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp do nông dân làm chủ. Nhiều ứng viên là tiến sĩ sinh học, kỹ sư, cử nhân,… tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bà Biên mở nhiều cơ sở nuôi ngao tại các địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Ảnh: Hữu Dụng.

Bà Biên mở nhiều cơ sở nuôi ngao tại các địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Ảnh: Hữu Dụng.

Cơ hội cho người nông dân bày tỏ tâm tư

Năm 2024 cũng là năm thứ hai Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do các cấp hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Trong đó, 2 HTX có số vốn điều lệ lớn nhất là: HTX Nông nghiệp Tân Thành, tỉnh Bắc Kạn (12 tỷ đồng) và HTX đồ gỗ Minh Trường, tỉnh Bắc Ninh (12,5 tỷ đồng). Một số HTX có đông thành viên nhất như: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Phước, tỉnh Phú Yên, với 2.000 thành viên; HTX Nông nghiệp Thủy Tân, tỉnh Thừa Thiên-Huế, với 668 thành viên.

Một số HTX có doanh thu lớn như: HTX Nông nghiệp Long Thành Phát, tỉnh Đồng Nai, doanh thu hơn 212 tỷ đồng/năm; HTX Nông nghiệp 118, tỉnh Cao Bằng, doanh thu từ bán kén tằm đạt 100,7 tỷ đồng; HTX cây ăn trái Bàu Đồn, tỉnh Tây Ninh, doanh thu 132 tỷ đồng.

Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 thông tin, trong 2 ngày, 13-14/10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 Năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 được tổ chức.

3 hoạt động chính, gồm: Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 HTX tiêu biểu toàn quốc vào chiều 13/10; Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX vào sáng 14/10; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc vào tối 14/10.

Bà Bùi ThịThơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Chương trình cho biết, chuỗi sự kiện là cơ hội để người nông dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất, phản ánh, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành và Hội Nông dân Việt Nam.

Nhiều vấn đề nóng sẽ được đề cập như: Việc tái thiết và phục hồi sản xuất sau thiên tai do cơn bão số 3 gây ra; Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; Điều kiện khoanh nợ, giãn nợ và cho vay nguồn vốn; Cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, giảm phát thải; Cách thức nâng cao thương hiệu nông sản, quảng bá nông sản trên các nền tảng số...

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 bật mí, lần đầu tiên ban tổ chức sẽ đưa vào lễ tôn vinh những công nghệ mới như hình ảnh visual art, hệ thống laser. Đặc biệt, chương trình sẽ có màn biểu diễn bằng dàn nhạc giao hưởng.

Xem thêm
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Pháp ngữ

Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên Tạp chí Influences nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 3 Chi cục thuộc Sở NN-PTNT

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ tại 4 đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài 1] Người thức giấc cùng dòng sông

Không chỉ là dòng sông năng lượng, sông Đà hùng vĩ đang hiện hữu ở một diện mạo mới - vùng lòng hồ, đang thắp lên giấc mơ lớn cho những vùng đất ven sông!