| Hotline: 0983.970.780

Đội bóng "nhí" Thái Lan bị mắc kẹt được mời tới dự chung kết World Cup

Thứ Sáu 06/07/2018 , 18:53 (GMT+7)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mời đội bóng thiếu niên Thái Lan đang bị mắc kẹt trong hang tới dự trận chung kết giải bóng đá thế giới World Cup vào ngày 15/7 tới tại Nga.

Đội bóng Lợn hoang Thái Lan (Ảnh: Nation)
 
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông hy vọng đội bóng Lợn hoang của Thái Lan sẽ được giải cứu kịp thời để có thể tới Moscow theo dõi trận chung kết World Cup vào ngày 15/7.

“Như tất cả chúng ta vẫn hy vọng, nếu các cầu thủ nhí có thể được đoàn tụ với gia đình trong những ngày sắp tới và sức khỏe cho phép đi lại, FIFA rất vui được mời các em tới dự trận chung kết World Cup 2018 với tư cách khách mời của chúng tôi”, ông Infantino viết trong thư gửi người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

“Tôi thực sự hy vọng rằng đội bóng sẽ có thể tham gia cùng chúng tôi trong trận chung kết”, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

12 thành viên của đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên đã bị mắc kẹt sau khi đi vào hang Tham Luang hôm 23/6. Hiện cả 13 người đều vẫn đang ở trong hang và chờ lực lượng cứu hộ giải cứu. Hình ảnh từ đoạn video do đội cứu hộ quay lại gần đây cho thấy các cậu bé từ 11-16 tuổi vẫn mặc áo cầu thủ khi ở trong hang.

Theo thông tin từ một lính đặc nhiệm của hải quân Thái Lan, các cầu thủ nhí liên tục hỏi họ về kết quả của các trận đấu World Cup. Điều kiện sống cách biệt trong hang khiến cả đội bóng không được cập nhật các thông tin diễn ra bên ngoài.

Câu chuyện về đội bóng thiếu niên Thái Lan đã thu hút sự chú ý của các cầu thủ trên thế giới. Đội tuyển Nhật Bản dự World Cup đã đăng đoạn video lên Twitter kêu gọi đội Lợn hoang “hãy kiên trì”, trong khi huyền thoại Ronaldo của Brazil gọi hoàn cảnh của các cậu bé Thái Lan “thật khủng khiếp”.

“Thế giới bóng đá hy vọng ai đó có thể tìm cách đưa những đứa trẻ này ra ngoài”, Ronaldo nói.

Liên đoàn Bóng đá Croatia cho biết họ ngưỡng mộ sự bình tĩnh của đội bóng thiếu niên Thái Lan trước mọi áp lực trong bối cảnh bị mắc kẹt nhiều ngày.

“Chúng tôi kính nể lòng dũng cảm cũng như sức mạnh của các cầu thủ nhí và huấn luyện viên trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy”, Liên đoàn Bóng đá Croatia viết trên website.

Nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội thậm chí nói rằng các cầu thủ nhí Thái Lan xứng đáng nhận cúp World Cup vì những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của họ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm