| Hotline: 0983.970.780

Đồi cỏ hồng Đăk Đoa và núi lửa Chư Đăng Ya: Nghĩ về tư duy làm du lịch

Thứ Sáu 01/12/2017 , 14:05 (GMT+7)

Đồi cỏ hồng (thuộc phạm vi đồi thông xã Glar, huyện Đak Đoa) và núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) là hai trong nhiều thắng cảnh của Gia Lai. Sau khi báo chí đăng bài phản ánh cùng với sự lan truyền trên mạng xã hội thì 2 thắng cảnh hút du khách nhiều hơn.

Các cấp chính quyền ở đây tìm cách để phát triển du lịch từ những thắng cảnh này.
 

1. Gia Lai có nhiều đồi thông và cỏ hồng. Thông do con người trồng. Cỏ hồng là của tạo hóa. Dưới tán thông là vô vàn cỏ hồng. Có thể điểm qua như: Đồi thông xã Ia Der (huyện Ia Grai), đồi thông xã Gào (TP Pleiku), đồi thông Mang Yang (huyện Mang Yang)… Nhưng được coi là đẹp và hút du khách nhất, vẫn là đồi thông ở xã Glar, với diện tích khoảng 500ha.

doi-co-hong151701808
Du khách chụp ảnh với cỏ hồng ở đồi thông xã Glar

Khi những cơn mưa bắt đầu trút xuống, cỏ hồng no nước đội đất mọc lên dưới tán cây thông và những khoảnh đất trống xung quanh. Đến cuối mùa mưa, chúng bắt đầu bung hoa. Những bông hoa có màu phớt hồng. Trên mặt đất đỏ bazan là một màu xanh đỏ chen lẫn giữa thân và bông hoa cỏ hồng. Cao hơn tầm mắt người là màu xanh rêu của bạt ngàn thông cổ thụ mang dáng bon-sai.

Đồi thông trở nên lung linh hơn khi vào mùa khô, cơ man là cỏ hồng đồng loạt trổ bông, tạo thành một thảm cỏ hồng bất tận. Cỏ hồng lung linh, mời gọi dưới ánh nắng ban mai đầu mùa khô Tây Nguyên.

Trước khi báo chí đăng tải bài viết và hình ảnh thì trong mắt mọi người, đồi cỏ hồng ở đây cũng chỉ là thắng cảnh bình thường như bao đồi thông khác. Bởi chúng đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Đầu mùa khô cỏ hồng nở rộ, cuối mùa khô tàn rụi vì nắng trời. Những khoảnh rừng thông được thay nhau đốt chủ động để chống cháy, sang năm cỏ mọc tiếp tục mọc, lại trổ hồng. Trước đây, có đơn vị đăng ký đầu tư biến đồi thông thành một sân golf. Nơi đây vẫn còn bảng treo bạc phếch màu về dự án sân golf.

Khoảng một năm trở lại đây, đồi thông xã Glar trở thành địa điểm hút du khách. Người người đổ dồn về ngắm cảnh, chụp ảnh hay tổ chức tiệc dã ngoại. Huyện Đak Đoa đang tổ chức Tuần lễ giới thiệu tiềm năng du lịch Đăk Đoa tại đồi cỏ hồng xã Glar (khai mạc hôm 25/11). Người dân thường gọi là Lễ hội ngắm cỏ hồng. Mấy hôm nay, người về nườm nượp. Tổ chức lễ hội hay gì gì đó là điều đáng làm để khơi dậy tiềm năng du lịch huyện nhà. Tuy nhiên, cách làm còn nhiều vấn đề để nói.

Buổi lễ khai mạc với vài tiết mục văn nghệ sơ sài. Lèo tèo một vài gian hàng. Người đến dự đông. Theo đánh giá của một vài du khách thì cái được nhất là việc đảm bảo an ninh. Cũng như UBND huyện đã bố trí đoàn thanh niên giữ, trông xe miễn phí cho dân. Nhưng không ít du khách than vãn: “Chả có gì đặc sắc. Đến đây chỉ chụp xong mấy bức hình rồi về. Cỏ cũng chẳng hồng như trên các báo đăng”.

Lễ khai mạc chưa xong, khách đã vãn. Cũng có nhiều đoàn ở lại, mua gà nướng, cơm lam, ghè rượu và ít củ khoai Lệ Cần ngồi tụ bạ. Càng về trưa khách càng vãn. Đồi thông đầy rác. Rất nhiều du khách sau khi dự lễ, loay hoay tìm nhà vệ sinh. Bí quá vào bụi cây. Nhiều bãi cỏ hồng bị dẫm nát.
 

2. Núi lửa Chư Đăng Ya được ví là đẹp nhất nhì Gia Lai. Ngọn núi lửa này đã ngừng hoạt động từ hàng ngàn năm trước. Đất đai trên núi rất màu mỡ, người dân tận dụng để trồng các loại cây như khoai mật, dong riềng, bí đỏ… Núi lửa Chư Đăng Ya đẹp không chỉ bởi hoa dã quỳ.

3-6151701675
Một góc núi lửa Chư Đăng Ya

Thực ra hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya không nhiều bằng nơi khác. Dã quỳ cũng chẳng phải do dân trồng. Đây là loại cây dại, mọc rất nhiều ở những khoảnh đất trống của nhiều huyện ở Gia Lai. Loại hoa này cũng giống cỏ hồng ở chỗ, mùa mưa lên rất xanh tốt nhưng đến hết mùa khô thì tự tàn rụi.

Dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya thường mọc trên các bờ đất ngăn giữa thửa đất này và thửa kia. Có những thửa người dân bỏ hoang thì chúng mọc tràn. Đến mùa nở rộ một màu vàng rực rỡ. Núi lửa Chư Đăng Ya đẹp nhất là vào đầu mùa khô, khi hoa dong riềng nở đỏ, hoa dã quỳ nở vàng, ngàn lá khoai mật xanh rì trên toàn núi lửa.

Hàng năm, rất đông người đổ về ngắm cảnh núi lửa. Người dân làng Ia Gri - dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya vẫn hiền hòa, mở rộng cửa nhà cho khách du lịch gửi xe đến ngắm hoa dã quỳ và núi lửa. Huyện Chư Pah chuẩn bị tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya đầu tiên cũng nhằm thu hút du khách, khai thác tiềm năng du lịch, với kinh phí tổ chức lễ hội, nghe đâu khoảng... 400 triệu đồng.

Trước khi Chư Pah tổ chức lễ hội, người đến tham quan núi lửa Chư Đăng Ya đã đông. Nay nghe huyện tổ chức, người người kháo nhau tìm về. Chư Đăng Ya sôi động hơn. Từ ngày 1 - 3/12, hội khai mạc, có những đoàn khách 400 - 500 người ở các tỉnh khác đăng ký tham quan. Huyện Chư Pah đang nỗ lực cho lễ hội diễn ra thành công.

Tuy nhiên đã nảy sinh bất cập. Thời điểm tổ chức lễ hội là đầu tháng 12/2017 nhưng hiện tại, hoa dã quỳ đã tàn gần hết (dã quỳ đã tàn thì vô cùng xấu). Những ruộng khoai mật và dong riềng đã được thu hoạch còn trơ đất trống đỏ lừ. Bụi đỏ bay mù theo gió. Có bận, có đoàn đến tham quan núi lửa bị dân cầm dao rượt đuổi vì giẫm khoai và xả rác, phải gọi công an.

Trước thềm lễ hội, tỉnh và huyện tổ chức nhiều cuộc họp bàn, tập trung về sự thành bại của lễ hội lần đầu tổ chức. Sau mỗi lần họp bàn, nhiều việc làm tích cực hơn được triển khai: Làm đường bậc thang lên núi, lắp sóng wifi miễn phí, hệ thống biển dẫn đường… Nhưng việc người dân hưởng lợi gì từ lễ hội và giải pháp nào để hút khách trở lại sau lễ hội thì... vẫn chưa thể trả lời.

Một lễ hội đang diễn, nhiều khách tiếc nuối khi về. Một lễ hội diễn ra và sự thành công đang là dấu hỏi. Quỳ đã tàn. Khoai đã nhổ. Đất đã khô. Hồng đã nát.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm