| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam - Jordan: Nhiệm vụ khả thi

Chủ Nhật 20/01/2019 , 07:37 (GMT+7)

Khoảng cách về trình độ giữa đôi bên không đáng kể, và đội tuyển Việt Nam có thể thắng Jordan. 

* Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h, ngày 20/1, trên sân Al Maktoum tại Dubai – UAE

Jordan không phải là nền bóng đá quá mạnh ở châu Á, đội tuyển Jordan cũng chưa thuộc vào nhóm các ứng cử viên vô địch của giải năm nay.

Có thể đội bóng Tây Á dẫn đầu bảng B, bằng cách vượt qua đương kim vô địch Australia, nhưng như đã phân tích, đấy là trận mở màn của Australia tại giải năm nay, đội bóng xứ chuột túi khi đó chưa có được sự nhuền nhuyễn trong khâu kết dính.

Vả lại, đấy là trận đấu mà Australia không nhất thiết phải đá với tinh thần thắng bằng mọi giá, vì có thua Jordan khi đó, Australia vẫn có nhiều điều kiện để sửa sai, và thực tế là họ đã sửa sai ngay sau đó, rồi giành vé vào vòng 1/8.

Đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Jordan

Ngay tại vòng loại của Asian Cup 2019, Jordan 2 lần gặp đội tuyển Việt Nam, một lần ở sân Thống Nhất trong trận lượt đi, đôi bên hoà 0-0. Còn lần khác là trong trận lượt về tại Jordan, đôi bên hoà 1-1.

So với thời điểm đá vòng loại, đội tuyển Việt Nam hiện nay mạnh hơn, sau năm 2018 thành công rực rỡ. Năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu của hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều đã tiến bộ đáng kể sau năm 2018.

Lợi thế lớn khác của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo là sự thoải mái về mặt tâm lý. Đoạt vé vào vòng 1/8 đã là thành công đáng kể đối với chúng ta, đội tuyển coi như đã hoàn thành mục tiêu.

Vì vậy, bất kỳ kết quả nào khác từ nay đến cuối giải đều không gây áp lực với các cầu thủ Việt Nam, chúng ta chỉ có được thêm chứ chẳng có gì để mất đi. Đá với tâm lý thoải mái như thế, hy vọng rằng các cầu thủ sẽ phát huy tối đa năng lực của từng người.

Về mặt chuyên môn, 2 lần đội tuyển Việt Nam gặp Jordan ở vòng loại mà vẫn không thua có nghĩa là chúng ta biết cách khắc chế đối thủ. Ngược lại, Jordan không mạnh đến mức dễ dàng đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Cụ thể, cầu thủ Jordan không phải là Iran để vượt trội hoàn toàn so với cầu thủ Việt Nam, họ cũng không phải là UAE hay Qatar, hoặc Iraq, để nói rằng nhỉnh hơn rõ rệt so với đội tuyển Việt Nam vào lúc này.

Một đối thủ vừa tầm như Jordan là đối thủ quá lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam tại vòng 1/8, và chúng ta nếu thi đấu tốt, hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng Tây Á này.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 1-0

 

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm