| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam đã đến thời kỳ thống trị bóng đá Đông Nam Á?

Thứ Hai 17/12/2018 , 17:08 (GMT+7)

Hành trình lên đến ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam chưa bước qua rào cản mang tên Thái Lan, nhưng ngôi đầu Đông Nam Á năm nay chắc chắn đã cho đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam một vị thế khác, rất khác!

Nói đội tuyển Việt Nam may mắn khi không đụng độ Thái Lan ở AFF Cup 2018 cũng được, nói rằng đáng tiếc khi chúng ta không giáp mặt đại diện của nền bóng đá giàu thành tích nhất khu vực có lẽ cũng ít người phản đối.

Bởi, may mắn ở chỗ chưa biết đội tuyển Việt Nam sẽ đá với tâm lý như thế nào khi đối đầu với Thái Lan, đội bóng vẫn được cho là khắc tinh của chúng ta, đội bóng mà chúng ta thường thua nhiều hơn thắng?

Nhưng nói đáng tiếc là bởi vì, nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên đường đến ngôi vô địch, nếu đôi bên có dịp chạm trán tại AFF Cup năm nay, thì ngôi vô địch đấy sẽ còn rực rỡ hơn nữa! Đáng tiếc khi chúng ta rất mạnh trong năm nay, lại chưa có dịp kiểm chứng sức mạnh đấy bằng trận đấu với đại diện của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á nhiều năm qua!

Bóng đá Việt Nam sẽ kéo dài chuỗi ngày thành công ở sân chơi AFF Cup? (ảnh: Quý Đoàn)
 
Nếu 2 đội chưa gặp nhau, chưa thể nói đội nào mạnh hơn đội nào. Nhưng có một điều chắc chắn khác, sau khi đội bóng của HLV Park Hang Seo vô địch AFF Cup 2018, đó là vị thế của đội tuyển Việt Nam, của bóng đá Việt Nam đã khác hẳn.

Chúng ta tự tin vào năng lực chuyên môn của mình, sau ngôi vô địch Đông Nam Á vừa giành được, chúng ta lại có thêm yếu tố tâm lý, vững vàng hơn trước các đội bóng mạnh trong khu vực, vững vàng hơn trong các trận đấu lớn, mà chúng ta tin rằng chúng ta có khả năng vượt qua các trận đấu đấy!

Niềm tin của bóng đá Việt Nam ở các kỳ AFF Cup trong tương lai còn nằm ở năng lực chuyên môn và tính kế thừa của nhiều thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau mà chúng ta đang có.

Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2018 bằng một đội hình trẻ trung và giàu tài năng. Hầu hết các ngôi sao sáng nhất của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo, như Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức đều còn rất trẻ, mới 19 – 22 tuổi, thậm chí còn chưa bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ.

Số khác gồm những Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, thủ môn Đặng Văn Lâm mới 25 – 26 tuổi, giàu tài năng và tràn đầy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

AFF Cup 2018 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam thậm chí còn chưa xài hết số cầu thủ tài năng, xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia, xứng đáng đá chính, nhưng chưa có dịp thi đấu thường xuyên, vì một số lý do khác nhau, như trung vệ Bùi Tiến Dũng (dự bị cho Quế Ngọc Hải vốn quá hay), hậu vệ phải Vũ Văn Thanh và cầu thủ đa năng Phạm Xuân Mạnh (chấn thương).

Ngay phía sau họ, nhiều tài năng khác có tiềm năng phát triển trong tương lai gần, nhưng chưa có dịp thi thố tại AFF Cup 2018, vì chưa thể cạnh tranh với các đàn anh giỏi hơn, số này có Trọng Đại, Tiến Dụng, Trần Thành… (người ghi bàn thắng vào lưới U19 Bahrain, giúp bóng đá Việt Nam có vé dự VCK World Cup U20 năm 2017).

Đặc biệt, sau thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, nhất là sau ngôi vô địch AFF Cup 2018, nhiều học viện và nhiều trung tâm đào tạo trẻ có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục đầu tư và cho ra lò những cầu thủ tốt trong tương lai, sau khi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực, bằng chính sản phẩm do chúng ta đào tạo!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm