| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam kéo dài nỗi đau của Malaysia ở chung kết AFF Cup

Thứ Hai 17/12/2018 , 07:34 (GMT+7)

Thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 nâng tỷ lệ thất bại của bóng đá Malaysia, trong trận chung kết ngôi vô địch giải Đông Nam Á lên con số cao đến… đáng buồn. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những đội có tỷ lệ thắng ở chung kết cao hàng đầu. 

Về số lượng ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam là đội giàu thành tích thứ 3 tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta đã 2 lần lên ngôi vương giải đấu này, kém Thái Lan (5 lần: 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016), Singapore (4 lần: 1998, 2004, 2007 và 2012).

Về mặt tỷ lệ, đội tuyển Việt Nam với 2/3 lần thắng trong các trận chung kết AFF Cup, là đội có tỷ lệ chiến thắng ở giải đấu này rất cao: Gần 66,7%. Các lần vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam là vào năm 1998 (thua Singapore 0-1), 2008 (thắng Thái Lan chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận) và 2018 (thắng Malaysia chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận).

Thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 nâng cao tỷ lệ... thua của đội bóng xứ Mã ở trận tranh ngôi vô địch giải đấu này (ảnh: Quý Đoàn)
 
Xét về mặt tỷ lệ, đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ chiến thắng ở các trận chung kết AFF Cup cao hơn cả Thái Lan. Đội bóng đất Chùa Vàng thành công ở 5/8 lần vào đến chung kết các kỳ giải vô địch bóng đá khu vực, tỷ lệ chiến thắng trong trận chung kết là 62,5%.

Đội có tỷ lệ thắng ở trận chung kết cao nhất dĩ nhiên là Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử 4 lần vào chung kết các kỳ AFF, vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, họ toàn thắng cả 4 lần, tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Cón nghĩa là các đội bóng trong khu vực muốn cản Singapore phải cản từ sớm, chứ hễ họ vào chung kết thì dù cho đối thủ là Thái, Indonesia hay Việt Nam, Singapore đều thắng.

Ngược lại, Indonesia là đội có tỷ lệ chiến thắng ở chung kết AFF Cup thấp nhất: 0%. Đội bóng đảo quốc sư tử vào chung kết giải đấu đến 5 lần (2000, 2002, 2004, 2010 và 2016), toàn thu cả 5. Trái ngược hoàn toàn với Singapore cứ hễ vào chung kết là thắng, Indonesia cứ hễ vào chung kết thì trước sau gì cũng… thua.

Đội tuyển Malaysia sau trận thua đội tuyển Việt Nam năm 2018 trở thành đội có tỷ lệ thất bại ở chung kết AFF Cup cực cao. Malaysia 4 lần vào chung kết giải đấu này, các năm 1996, 2010, 2014 và 2018, chỉ thắng 1 lần trong số 4 lần vừa nêu, vào năm 2010, còn lại là 3 trận thua.

Tỷ lệ chiến thắng trong trận chung kết của đội bóng xứ Mã chỉ là 25%, trong khi tỷ lệ thất bại gấp 3 lần tỷ lệ chiến thắng!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm