| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 'ẩn số' tại Asian Cup 2019

Thứ Tư 02/01/2019 , 07:19 (GMT+7)

Đoàn quân HLV Park Hang Seo cùng nhiều đội tuyển không nằm trong nhóm các ứng cử viên vô địch, nhưng họ có thể tạo nên bất ngờ tại giải năm nay, đồng thời có thể khiến các đội bóng lớn phải “khóc hận” nếu đánh giá không đúng năng lực của họ.

Đội tuyển Việt Nam có thể trở thành hiện tượng của giải vô địch châu Á

Cách nay ít ngày, cựu tiền vệ nổi tiếng của CLB Barcelona là Xavi đưa ra nhận định, đội tuyển Qatar có thể vô địch Asian Cup 2019.

Qatar chưa bao giờ được xếp trong nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Á, họ cũng chưa phải là ứng cử viên vô địch nặng ký tại Asian Cup 2019, nếu so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Xavi vẫn đánh giá cao Qatar bởi cựu danh thủ này thấy được điểm mạnh của nền bóng đá sẽ là chủ nhà của VCK World Cup 2022. Sau khi rời Barcelona, Xavi có khoảng thời gian thi đấu tại Qatar và có lẽ anh hiểu tiềm năng của bóng đá nơi đây.

Qatar từng là bại tướng của đội tuyển U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á, không đi đến cùng ở nội dung bóng đá nam Asian Games hồi giữa năm ngoái, nhưng họ vẫn giới thiệu được một dàn cầu thủ trẻ trung, giàu kỹ thuật.

Thậm chí, trong trường hợp không vô địch Asian Cup 2019, nhưng nếu Qatar đánh bại đại diện của các nền bóng đá lớn nhất châu Á đã nêu ở trên, gồm Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia, Hàn Quốc hay Australia, họ vẫn sẽ giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn.

Một đội bóng khác, có thể trở thành hiện tượng tại giải, vốn đang được nhắc đến nhiều trong thời gian qua, đó là Thái Lan.

Tính từ khi HLV Milovan Rajevac nắm đội bóng đất Chùa Vàng từ cách nay hơn 1 năm, mục tiêu lớn của vị HLV người Serbia luôn là chinh phục giải vô địch châu Á năm nay.

Có thể HLV Rajevac cùng đội tuyển Thái Lan không thành công ở AFF Cup 2018, nhưng thất bại đấy vẫn có thể được cho qua, vì đấy chưa phải là mục tiêu chính của ông Rajevac nói riêng và bóng đá Thái Lan trong giai đoạn này.

Nhưng nếu ông Rajevac thất bại tại Asian Cup 2019 sắp khai diễn, khả năng ông mất việc là cực cao, bởi Thái Lan hiện đã triệu tập đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của họ, hòng hướng đến việc làm nên chuyện lớn tại giải vô địch châu Á, kèm theo khát vọng lớn lao là vươn tầm châu lục.

Gương mặt còn lại, được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng là đội tuyển Việt Nam, tân vô địch Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo gây sửng sốt cho cả châu Á ở giải U23 hồi đầu năm ngoái, rồi tiếp tục tạo tiếng vang bằng cách vượt qua Thái Lan để đứng đầu Đông Nam Á ở cuối năm 2018.

Sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam ở giải U23 châu Á và ở Asian Games 2018, ngay cả các đội bóng mạnh tầm châu lục giờ cũng không còn quá tự phụ rằng sẽ dễ dàng đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hiện được đánh giá là đã vượt tầm khu vực Đông Nam Á, có thể gia nhập dàn ngôi sao có đẳng cấp châu lục.

Thế nên, dù nằm chung bảng với 2 đội bóng mạnh Iran và Iraq, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được cho là có cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm