| Hotline: 0983.970.780

Đón Trung thu cùng gấu mặt trăng

Thứ Sáu 29/09/2023 , 16:37 (GMT+7)

Thông qua các boạt động vui chơi dịp Trung thu, Tổ chức Động vật Châu Á đã giúp các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu về các loài gấu.

Đón Trung thu cùng gấu mặt trăng. Ảnh: AAF.

Đón Trung thu cùng gấu mặt trăng. Ảnh: AAF.

Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với trường Tiểu học Đan Phượng (Hà Nội) và Hạt kiểm lâm Số 5 - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa tổ chức và trao giải thưởng cho các học sinh tham gia Lễ hội Vui tết Trung thu cùng gấu mặt trăng.

Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng không khí sôi động, vui vẻ của một lễ Trung thu đặc biệt cùng gấu mặt trăng vẫn ngập tràn từng góc của trường Tiểu học Đan Phượng.

Lễ hội này diễn ra trong dịp Tết Trung thu - một ngày lễ rất được trẻ em yêu thích tại Việt Nam, nhằm giúp các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu về loài gấu theo một cách mới mẻ, vui nhộn và sôi động.

Chương trình tiếp cận thông qua các trò chơi cá nhân và tập thể như gấu khỏe khéo kéo co, gấu nhảy bao bố, cùng gấu làm đèn lồng, mặt nạ, tinh mắt cùng gấu khám phá tranh giống nhau…

Các hoạt động vui chơi gắn liền với hình ảnh của gấu, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về cuộc sống của những cá thể gấu đang bị nuôi nhốt tại các trại gấu.

Cách đó chưa đầy 10 km, hiện vẫn còn hàng trăm cá thể gấu đang phải sống mòn mỏi trong các chuồng cũi. Thông qua các hoạt động này, các em có thể góp phần giúp đỡ bằng cách khuyến khích gia đình, bạn bè và cộng đồng ngừng khai thác gấu và sử dụng mật gấu.

Tất cả các loài gấu, cũng như các loài động vật hoang dã khác cần được tự do vui chơi cùng các động vật trong rừng xanh.

Tổ chức Động vật Châu Á đã trao quà cho toàn bộ 30 lớp của nhà trường và có các phần quà cho lớp giành giải nhất, nhì, ba trong trò chơi thi đấu; giải cá nhân cho các em nhỏ khối 1, 2 với tổng gần 50 phần thưởng.

Tổ chức Động vật Châu Á đã trao gần 50 phần thưởng cho các em nhỏ trong chương trình. Ảnh: AAF.

Tổ chức Động vật Châu Á đã trao gần 50 phần thưởng cho các em nhỏ trong chương trình. Ảnh: AAF.

Đây là món quà nhỏ, giúp cho Trung thu chủ đề gấu mặt trăng của các em nhỏ thêm vui và nhiều ý nghĩa. Tổ chức cũng gửi tặng trường Tiểu học Đan Phượng 1.500 sách bảo vệ gấu, voi và các loài linh trưởng, động vật hoang dã tới thư viện nhà trường.

Tổ chức Động vật Châu Á đề cao việc giáo dục bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đặc biệt là loài gấu thông qua các hoạt động chơi theo chủ đề, đặc biệt với các chương trinh giáo dục hướng tới đối tượng tiếp cận là học sinh tiểu học.

Từ năm 2015 trở lại đây, Tổ chức Động vật Châu Á lấy trọng điểm giáo dục bảo vệ gấu là các học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Phương pháp truyền tải tới các em nhỏ thông qua hoạt động vừa vui chơi, vừa trải nghiệm mang lại nhiều hứng khởi, tích cực, giúp trẻ em có cơ hội được thử nghiệm và tương tác một cách vui vẻ, tiếp nhận những thông tin bảo vệ loài gấu rất gần gũi và tự nhiên.

Nhiều hoạt động vui chơi gắn với các loài gấu được diễn ra. Ảnh: AAF.

Nhiều hoạt động vui chơi gắn với các loài gấu được diễn ra. Ảnh: AAF.

Tính đến nay, Tổ chức đã thực hiện các chương trinh giáo dục tại 26 trường, và giúp đỡ 31 trường học xây dựng vườn thảo dược thay thế mật gấu tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Huế, Đắk Lắk.

Trường Tiểu học Đan Phượng là một điểm sáng giáo dục trong Huyện Đan Phượng và trong khu vực, nhà trường có hơn 1.234 em học sinh, 30 lớp học của năm khối lớp.

Nhà trường cũng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á xây dựng vườn thảo dược rộng hơn 150 m2 sưu tập các cây thảo dược như quế, mần tưới, nghệ, huyết dụ, để các con học sinh tìm hiểu, và trải nghiệm sáng tạo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm