| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Cà phê chết héo vì... phân bón giả

Chủ Nhật 11/05/2008 , 18:43 (GMT+7)

Giá phân bón lên, nhiều kẻ hám lời đã làm giả mặt hàng này. Nông dân Lê Văn Dũng (ở ấp 7, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai) là một trong nhiều nạn nhân của nạn phân bón giả tràn lan.

Anh Dũng trồng 2.000 cây cà phê trên diện tích 1,2 ha. Cách nay vài tháng, anh ra đại lý phân bón Ngọc Hiện ở xã Phú Lập mua 16 bao phân Supe lân của Cty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bón thúc cho cà phê. Nhưng mới bón 8 bao, vườn cà phê nhà anh Dũng bắt đầu héo lá, rồi nhiều cây chết khô. Anh Dũng nghi ngờ phân giả nên đối chiếu bao bì, mẫu mã loại phân bón của Cty này đã mua trước đây thấy không khác nhau. Nhưng khi anh nếm thử mùi vị các bao còn lại thì không có mùi, cảm giác như người ta trộn…đất!

Anh Dũng bên vườn cà phê đang chết khô do mua phải phân bón giả

Ngay sau đó ông Dũng đến đại lý Ngọc Hiện nhưng đại lý khẳng định phân có nguồn gốc, không phải phân giả và từ chối đổi lại số phân đã bán. Để sáng tỏ, ông Dũng lấy mẫu phân lân gửi cho Thanh tra Sở KHCN tỉnh Đồng Nai và Cty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao để kiểm nghiệm. Cả hai đơn vị này đều cho một kết quả phân tích giống nhau và khẳng định đây là phân giả! Hàm lượng các chất gần như bằng 0 so với tiêu chuẩn chất lượng được ghi trên bao bì như: hàm lượng P2O5 hữu hiệu mà kết quả kiểm nghiệm đo được từ mẫu phân giả chỉ 0,2% (trong khi đó ghi trên bao bì 16 đến 16,5%), còn hàm lượng P2O5 tự do thì chỉ…0%.

Moi ở dưới góc cà phê vừa bón phân chỉ thấy màu mà không mùi, không vị

Anh Dũng lập tức báo cho Đội QLTT tỉnh Đồng Nai vào cuộc kiểm tra. Kết quả cho thấy lô hàng phân bón anh Dũng mua ở đại lý này không có nguồn gốc. Đại lý Ngọc Hiện khai nhận mua số phân bón giả nhãn mác Cty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao từ một DNTN ở huyện Tân Phú. Tuy vậy đại lý Ngọc Hiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng!

Anh Dũng cho biết, qua kiểm tra có trên 500 cây cà phê bị héo lá, chết trụi và thiếu dinh dưỡng do bón phải phân giả. Thống kê của Phòng Kinh tế - nông nghiệp huyện Tân Phú, vườn cà phê của anh Dũng đã bị thiệt hại khoảng 30%, trong đó có nhiều cây không còn khả năng phục hồi! Khi có kết quả kiểm nghiệm, anh Dũng yêu cầu đại lý Ngọc Hiện bồi thường. Qua nhiều lần thương lượng, bà Loan đã đồng ý hỗ trợ anh Dũng 20 triệu đồng, cùng với 16 bao phân Supe lân thật để anh bón phục hồi lại số cây trồng.

Hành vi kinh doanh phân bón giả bán cho nông dân của đại lý Ngọc Hiện, quản lý thị trường chỉ xử phạt hành chính 1 triệu đồng! Tuy nhiên DN nào sản xuất phân bón giả ở huyện Tân Phú vẫn chưa sáng tỏ.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai nữ sinh tử vong do đuối nước

2 nữ sinh không may bị trượt chân ngã xuống hồ, đuối nước. Do khu vực hồ nước xa khu dân cư nên khi người dân phát hiện 2 em đã tử vong.