| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Giá heo tăng kỷ lục, người dân ồ ạt tăng đàn

Thứ Ba 18/03/2008 , 07:30 (GMT+7)

Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây do giá heo đang tăng lên mức kỷ lục (40.000 đ/kg) khiến nhiều hộ dân “vương quốc heo” thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) lại “tái nghề” nuôi heo với bình quân mỗi hộ nuôi từ vài chục đến cả trăm con. Cá biệt như nhà ông L. ở phường 8, TP Biên Hòa nuôi tới gần 150 con và nhiều hộ dân khác cũng đang tăng dần đàn heo lên.

Đặc biệt, những ngày qua do giá heo tiếp tục lên cơn “sốt” khiến nhiều hộ dân càng đổ xô đi tìm nguồn heo giống. Như hộ ông H.V.B (tổ 31) mới đây đã tăng đàn từ 35 con lên 140 con hay hộ ông L.X.H (tổ 30) cũng tái nuôi hàng chục con heo trong chuồng. Nhiều hộ còn sử dụng cả những chuồng trại cũ để nuôi nhốt làm điểm trung chuyển heo đi các nơi khác tiêu thụ... Theo tính toán, với giá heo hơi cao đỉnh điểm như hiện nay, trung bình người nuôi lãi từ 500.000 – 1.000.000 đ/tạ heo thịt.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, mặc dù UBND phường Long Bình và TP Biên Hòa đã nhiều đợt tổ chức cho các hộ dân nuôi heo đi học tập các mô mình kinh tế mới nhưng hầu hết đều cho rằng gia đình họ vẫn chưa tìm ra mô hình nào phù hợp để chuyển đổi nghề nuôi heo truyền thống!? Trong khi thời điểm thực thi lệnh chấm dứt nuôi heo sắp đến thì các hộ dân ở “vương quốc heo” Long Bình bất chấp vẫn tăng đàn lén lút.

Trao đổi với NNVN, ông Trần Đức Đại -Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, hàng chục năm nay, khu vực phường Long Bình được mệnh danh là “vương quốc heo”, có khoảng trên 310 hộ nuôi heo với tổng đàn lên đến 25.000 con. So với những năm trước, đến nay tổng số đàn heo trên địa bàn đã giảm được hơn 50% sau khi chính quyền vận động cho trên 300 hộ bỏ hẳn nghề nuôi heo. Theo lộ trình thực hiện chủ trương cấm nuôi heo trong khu dân cư, đến cuối tháng 6/2008 là thời hạn cuối cùng để người dân chuyển đổi ngành nghề làm ăn và chấm dứt việc nuôi heo...Tuy nhiên, hiện nay đàn heo trong phường đang tăng nhanh trở lại, trở về "mo".

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm