| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Không phát hiện dịch, bệnh trên đàn heo chết cháy

Thứ Sáu 26/03/2021 , 18:00 (GMT+7)

Chi cục Thú y vùng VI vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên đàn heo chết cháy chôn tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Theo Chi cục Thú y vùng VI, kết quả xét nghiệm heo chết từ trại của ông Trần Hữu Quyền thuộc xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) không phát hiện các loại vi rút dịch tả heo châu Phi, vi rút gây bệnh dịch tả cổ điển hoặc các vi rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo chủng châu Âu…

Vụ cháy làm chết 138 con heo của gia đình ông Trần Hữu Quyền, ở xã Lộ 25. Ảnh: AV.

Vụ cháy làm chết 138 con heo của gia đình ông Trần Hữu Quyền, ở xã Lộ 25. Ảnh: AV.

Như NNVN đã đưa tin trước đó, ông Trần Hữu Quyền, chủ trại chăn nuôi tại xã Lộ 25 đã tự tổ chức chôn lấp 138 con heo chết do bị cháy trại tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện  Cẩm Mỹ.

Vụ việc đã được chính quyền địa phương xác minh nguồn gốc heo, nguyên nhân heo chết và lập biên bản xử lý theo quy định.

Trạm Chăn nuôi thú y huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức lấy 1 mẫu bệnh phẩm của heo chết chôn tại hố chôn gửi đi xét nghiệm với mục đích phòng, chống dịch.

UBND xã Xuân Quế và huyện Cẩm Mỹ cũng đã thực hiện đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh các loại dịch nguy hiểm; tổ chức tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực hố chôn, diện tích xung quanh, đường giao thông; xử lý hố chôn theo quy định…

    Tags:
Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.