| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thứ Năm 08/02/2024 , 13:20 (GMT+7)

Đồng Tháp UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến dự có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với chủ đề “Đồng Tháp Sen hồng - Bứt phá tiên phong”, Đường hoa Xuân được bố trí trên đường Lý Thường Kiệt (phường 1, thành phố Cao Lãnh) với thiết kế câu chuyện gồm 2 Chương và 13 đại cảnh được bố trí đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên cùng hệ thống ánh sáng độc đáo.

Qua đó, thể hiện hình ảnh hoài niệm về vùng Đất Sen hồng xưa cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ, niềm tin về sự phát triển bền vững trong tương lai trên quê hương Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Nhân dịp khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Đồng Tháp, đến dự có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhân dịp khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Đồng Tháp, đến dự có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tại Chương 1, Bản sắc Sen hồng được thiết kế công phu với nhiều hình ảnh tái hiện công cuộc khai hoang mở đất và những đặc trưng văn hóa của tỉnh. Trong đó, nhiều đại cảnh được trang trí thể hiện nét độc đáo như: Sự tích “con Rồng cháu Tiên”, phong vị ngày Xuân giới thiệu ẩm thực Đồng Tháp; vang ca Nam bộ lấy cảm hứng từ Đờn ca tài tử - một loại hình nghệ thuật đặc sắc vùng nước nổi; miền đất trù phú với cảm hứng từ khung cảnh sinh hoạt tại Làng nghề dệt choàng Long Khánh A.

Đường hoa Xuân năm nay có chiều dài hơn 500m, với nhiều loại cây kiểng lá và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm nhằm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết đến. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đường hoa Xuân năm nay có chiều dài hơn 500m, với nhiều loại cây kiểng lá và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm nhằm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết đến. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chương 2, nối tiếp với nhiều đại cảnh gồm: Nơi đàn sếu về nguồn, nông nghiệp công nghệ cao, xuân hội tụ. Ngoài ra còn có nhiều tiểu cảnh, đại cảnh được thiết kế bằng vật liệu thân thiện với môi trường, cùng hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc bố trí xuyên suốt trên Đường hoa Xuân.

Điểm nổi bật của Đường hoa Xuân là linh vật Rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Điểm nổi bật của Đường hoa Xuân là linh vật Rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Điểm nổi bật của Đường hoa Xuân là linh vật Rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024. Rồng hiện lên hiên ngang, hoành tráng, được thiết kế lấy cảm hứng từ rồng Việt Nam trong dân gian, mang hai màu sắc chủ đạo là vàng và cam, điểm xuyến bằng dải hoa sen rực rỡ đón chào du khách tham quan, thể hiện ý chí mạnh mẽ và khởi đầu mới đầy hùng khí dân tộc, đưa đất nước “hóa Rồng”.

Ngoài ra, sự hiện diện xuyên suốt của linh vật Bé Sen - một hình ảnh đậm chất Đất Sen hồng gần gũi, mộc mạc, tạo điểm nhấn đặc biệt, điểm tô sự năng động, tươi trẻ, tạo tính kết nối hơn đối với các du khách trong quá trình trải nghiệm, tham quan Đường hoa Xuân.

Đường hoa Xuân năm nay với chủ đề 'Đồng Tháp Sen hồng - Bứt phá tiên phong', được bố trí trên đường Lý Thường Kiệt (phường 1, thành phố Cao Lãnh) đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đường hoa Xuân năm nay với chủ đề “Đồng Tháp Sen hồng - Bứt phá tiên phong”, được bố trí trên đường Lý Thường Kiệt (phường 1, thành phố Cao Lãnh) đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đường hoa Xuân năm nay có chiều dài hơn 500m, với nhiều loại cây kiểng lá và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm nhằm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết đến và càng ý nghĩa hơn khi đây là thành quả gần một tuần chung tay trồng và chăm sóc của Ban Quản lý Công trình Công cộng thành phố, lực lượng dân quân, dân phố các xã, phường, lực lượng bộ đội biên phòng, đoàn viên, học sinh... Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật Đêm giao thừa vào lúc 20h00 đêm 30 Tết với Chương trình Lễ được diễn ra trang trọng. Trong đó có nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì được Chủ tịch nước ra quyết định tặng thưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố, cùng nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và đặc biệt là màn bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 22h00..., tất cả góp phần chuyển tải ý nghĩa và thông điệp mong ước cho một năm mới thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc.

Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ phục vụ người dân và du khách từ tối 7/2 đến hết ngày 14/2 (mùng 5 Tết).

Xem thêm
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Huế làm Phó ban Tuyên giáo và Dân vận

HUẾ Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được chỉ định đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Báo chí - Đối tác không thể thiếu trong phát triển ngành nông nghiệp

Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

3 chương trình đào tạo của Đại học Cửu Long đạt chứng nhận chất lượng

Vĩnh Long Đợt này, Trường Đại học Cửu Long được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ.

Bình luận mới nhất