| Hotline: 0983.970.780

Drogba: 'Malaysia nghĩ rằng họ mạnh hơn Việt Nam'

Thứ Năm 13/12/2018 , 13:35 (GMT+7)

Huyền thoại Chelsea chia sẻ về những câu hỏi xung quanh chung kết AFF Cup 2018, khi có mặt tại Việt Nam trong sự kiện giao lưu với người hâm mộ.

Drogba trên sân khấu giao lưu với khán giả Việt Nam.

Drogba đang trong chuyến công du của Chelsea, mang tên "Drive for more" hợp tác cùng nhà tài trợ áo đấu chính thức Yokohama. Trước khi tới TP HCM, Drogba đã có mặt ở Malaysia và bất ngờ khi nhận được rất nhiều câu hỏi về tuyển Việt Nam.

"Khi ở Malaysia, tôi được hỏi rất nhiều về Việt Nam. Người hâm mộ ở đó nghĩ rằng đội tuyển của họ mạnh hơn các bạn", Drogba cười lớn, và cho biết đây chỉ là câu nói đùa trong cuộc phỏng vấn. "Thực tế là Malaysia rất khát khao đánh bại Việt Nam ở chung kết. Họ tin rằng đó là những trận chung kết tuyệt vời".

Việt Nam hòa 2-2 với Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Hai đội sẽ tái đấu để định đoạt ngôi vương Đông Nam Á vào thứ Bảy, 15/12. Đây đang là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào chung kết AFF Cup kể từ chức vô địch năm 2008.

Drogba truyền cảm hứng cho chiến dịch Drive For More.

Những khoảnh khắc lịch sử không phải là điều xa lạ với Drogba, người từng giành vô số vinh quang trong sự nghiệp. Kể từ danh hiệu đầu tiên tại Chelsea là Cup liên đoàn 2004, khi anh ghi một bàn giúp đội bóng lội ngược dòng trước Liverpool ở chung kết, Drogba đoạt thêm bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA và một Champions League. 

Đây cũng là lý do Yokohama lựa chọn Drogba là đại sứ cho chiến dịch "Drive for more". Nguồn cảm hứng từ Drogba là sự khẳng định của Yokohama về những giá trị mang lại: Sức mạnh, sự bền bỉ và chiến đấu để giành chiến thắng. "Champions League là danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của tôi", chân sút Bờ Biển Ngà thừa nhận. Đó là trận đấu mà Drogba được nhớ tới với hai khoảnh khắc định đoạt số phận, cú đánh đầu gỡ hòa và pha đá luân lưu thành công cuối cùng cho Chelsea.

Drogba sẽ theo học khóa huấn luyện viên và người hâm mộ có thể chờ đợi anh tái xuất trên sân cỏ trong vai trò mới.

Drogba đã trải qua một chặng đường dài trong sự nghiệp, từ quê nhà Bờ Biển Ngà, lên đỉnh cao với Chelsea và trải nghiệm bóng đá ở cả Trung Quốc và Mỹ. Sau khi giải nghệ, anh cho biết sẽ dành thời gian cho bản thân và đang cân nhắc việc thử sức ở một vai trò mới như huấn luyện viên. Ở bất cứ vai trò nào, Drogba khẳng định sẽ gắn liền với bóng đá như lời cam kết dành cho người hâm mộ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm